Sẽ thu hồi giấy phép doanh nghiệp lợi dụng mặt bằng để kinh doanh 'bến cóc, xe dù'

Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ đề nghị UBND các quận huyện và sở ngành liên quan kiểm tra, xử lý thu hồi giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp lợi dụng mặt bằng để kinh doanh đón trả khách dạng “bến cóc, xe dù”.

Bến xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, quận 5 (Ảnh: TL)

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM, qua rà soát trên địa bàn thành phố hiện có 85 địa điểm có hoạt động đón trả khách trong hoặc trước trụ sở, văn phòng, chi nhánh đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong số 85 điểm nói trên, có 72 điểm đón trả khách đang hoạt động trên các tuyến đường có biển báo cấm các loại như biển cấm dừng cấm đỗ; biển cấm dừng cấm đỗ xe khách; biển cấm dừng cấm đỗ theo giờ; biển cấm đỗ theo ngày chẵn - lẻ; biển cấm đỗ…

Đặc biệt, có nhiều địa điểm đón trả khách chưa đảm bảo về an toàn giao thông tập trung chủ yếu trên các tuyến đường như Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Ngô Quyền, Tân Hưng, Phó Cơ Điều, Phạm Hữu Chí, Nguyễn Duy Dương, Trần Phú, Tản Đà, Mạc Thiên Tích (quận 5); Võ Văn Kiệt (quận 6); Nguyễn Chí Thanh, 3 Tháng 2 (quận 10); Thái Phiên, Lê Đại Hành, Tống Văn Trân, Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11); Lý Thường Kiệt, Bàu Cát, Hồng Lạc, Phổ Quang, Đồng Đen, Trần Triệu Luật, Hoàng Việt (quận Tân Bình), Bình Long, Tân Thành, Thoại Ngọc Hầu, Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh)…

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho rằng trong 85 địa điểm có hoạt động đón trả khách hiện nay trên địa bàn thành phố đều được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Để chấn chỉnh tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm đón trả khách trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Sở cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố để thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các địa điểm đón, trả khách sai quy định của các phương tiện, không đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, cơ quan này cũng lắp đặt biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” và biển “cấm đỗ xe” đối với xe khách từ 30 chỗ trở lên trên một số tuyến đường. Đặc biệt, Sở cũng đề nghị UBND các quận huyện và sở ngành liên quan kiểm tra, xử lý thu hồi giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp lợi dụng mặt bằng để kinh doanh đón trả khách dạng “bến cóc, xe dù”.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/se-thu-hoi-giay-phep-doanh-nghiep-loi-dung-mat-bang-de-kinh-doanh-ben-coc-xe-du-46419.html