Sẽ giải phóng mặt bằng đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng xong trong Quý III

Chiều 24.5, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ban quản lý các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội cho biết: Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng sẽ cố gắng giải phóng mặt bằng xong trong Quý III/2016 để hoàn thành công trình trong năm 2016.

Thông tin về các dự án trọng điểm của Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội cho biết về tiến độ của từng dự án, gồm: Đường vành đại 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng- Văn Điển (Đông Anh); xây dựng đoạn đường từ khu tái định cư Nam Trung Yên đến đường Phạm Hùng (sát tường rào phía Bắc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Đại diện BQL các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội thông tin về tiến độ các dự án

Về dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, đại diện Ban Quản lý cho biết hiện dự án đang thực hiện theo 2 giai đoạn gắn liền với tiến độ giải phóng mặt bằng thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt trên nguyên tắc có mặt bằng đến đâu thì thi công ngay đến đó; đồng thời duy trì, bảo đảm giao thông, vận hành thông suốt các hệ thống cấp điện, thông tin, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước... không làm ảnh hưởng đến các tổ chức, dân sinh khu vực.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hoàn thành 169/169 hộ dân và 4/4 cơ quan; trên địa bàn quận Đống Đa đã thu hồi mặt bằng của 122/454 hộ dân và 25/25 cơ quan. Hiện còn phải thu hồi đất của 335 hộ dân chủ yếu ở khu vực nút Ngã Tư Vọng và đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở.

Trong công tác thi công, đoạn từ Tôn Thất Tùng - nút Ngã Tư Vọng (dài 1.364m) đã hoàn thành từ Tôn Thất Tùng đến sông Lừ, đang tổ chức thi công đoạn từ sông Lừ đến nút Ngã Tư Vọng, sẽ hoàn thành trong quý III/2016. Đoạn từ Tôn Thất Tùng đến nút Ngã Tư Sở (dài 634m) đang tổ chức giải phóng mặt bằng xong trong quý III để hoàn thành công trình trong năm 2016.

Đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng sẽ hoàn thành công trình trong năm 2016.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý các dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội, dự án đường vành đai 2 có tính chất quan trọng, giải quyết vấn đề giao thông tại khu vực giáp danh giữa hai quận Thanh Xuân và Đống Đa. Đây là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nên công tác xác nhận nhân thân, hộ khẩu, giải quyết những thắc mắc người dân về chính sách đền bù, tái định cư... gặp nhiều khó khăn.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc giải quyết các nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở, ông Tường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý đã kết hợp với chính quyền sở tại quản lý chặt chẽ, hạn chế tối đa hiện tượng nhà siêu mỏng, siêu méo. Với những trường hợp không hợp khối được Ban Quản lý sẽ thu hồi, đền bù, phục vụ vào các mục đích công cộng.

Trước những băn khoăn của phóng viên về việc chậm giải phóng mặt bằng liệu có dẫn đến nguồn vốn của công trình bị tăng lên so với dự toán, ông Nguyễn Ngọc Tường khẳng định, khó có thể xảy ra việc đội vốn bởi công trình đã được đấu thầu trọn gói, chủ đầu tư cũng quản lý chặt, không tính chi phí phát sinh, trong quá trình triển khai dự án, nên không ảnh hưởng đến nguồn vốn xây lắp.

B.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/se-giai-phong-mat-bang-doan-nga-tu-so-nga-tu-vong-xong-trong-quy-iii-37687.html