Sẽ cưỡng chế phá dỡ công trình trái phép tại mặt mương cống hóa Thái Hà

Gần đây, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một số nhà mặt mương cống hóa Thái Hà (dài khoảng 400m chạy dọc theo đường Thái Hà từ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) đang phát sinh xây dựng trái phép.

Cụ thể, 2 căn nhà được đánh số 360, 362B phố Thái Hà đang được cơi nới từ 2 tầng lên 4 tầng; nhà số 376 phố Thái Hà được cơi nới từ nhà 2 tầng lên thành 3 tầng. Ghi nhận thực tế, phần xây mới của các ngôi nhà này đã cơ bản xong phần thô và có thể đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào.

Người dân trong khu vực cho biết, dãy nhà mặt mương cống hóa Thái Hà nêu trên nằm trong quy hoạch xây dựng Công viên Văn hóa - Thể thao - Vui chơi Đống Đa - giai đoạn 1 (Công viên Đống Đa) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án năm 2001. Điều này đồng nghĩa với việc UBND phường Trung Liệt phải có biện pháp quản lý, giữ nguyên hiện trạng trong khu vực đã quy hoạch. Tuy nhiên, từ những năm 2013 đến nay, nhiều căn nhà nhiều tầng, kiên cố đã liên tiếp “mọc” lên dọc theo bờ mương (cũ). Người dân bất bình cho rằng, liệu các ngôi nhà đang phát sinh xây dựng trái phép nêu trên sẽ tiếp tục được tồn tại như các vi phạm xây dựng trước đó (?). Ngoài ra, cũng từ khi ra mặt đường, các hộ kinh doanh “bung” các biển hiệu quảng cáo, ô dù, mái che, mái vẩy lộn xộn có chiều hướng gây mất mỹ quan đô thị nơi đây.

Hiện trạng cơi nới trái phép từ 2 tầng lên 4 tầng tại nhà số 360, 362B phố Thái Hà.

Trả lời phóng viên Kinh tế & Đô thị về vấn đề này, bà Hoàng Hoài Loan – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết, các hộ tại 3 số nhà nêu trên đã cố tình vi phạm quy định về trật tự xây dựng (TTXD). Đặc biệt, từ khi phát sinh xây dựng các hộ này luôn có hành vi chống đối cán bộ chức năng xử lý vi phạm. Đơn cử, trường hợp tại số nhà 376 phố Thái Hà. Tháng 10/2016, chủ nhà đã cơi nới tầng 3 (diện tích khoảng 65m2) trên khu đất không được phép xây dựng. Chủ đầu tư quây kín tôn xung quanh, khóa cửa ngoài, tiến hành dựng cột, đổ mái bằng bê tông bên trong. Vật liệu xây dựng được vận chuyển vào nhà vào ban đêm và chủ đầu tư thường xuyên vắng mặt tại công trình, gây khó khăn trong việc kiểm tra hiện trạng và xử lý vi phạm… Sau nhiều ngày, tổ công tác chức năng phường Trung Liệt mới gặp được chủ đầu tư để lập biên bản hiện trạng cũng như yêu cầu phải tự phá dỡ công trình vi phạm. Thừa nhận xây dựng không phép và cam kết tự phá dỡ nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Các nhà 360, 362B phố Thái Hà cũng tiến hành cơi nơi trái phép từ 2 tầng lên 4 tầng với cách làm tương tự.
Ngày 25/11, UBND phường Trung Liệt tiếp tục mời đại diện 3 gia đình có công trình vi phạm TTXD để vận động tự phá dỡ nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. UBND phường Trung Liệt đã báo cáo và phối hợp cùng phòng, ban chức năng UBND quận Đống Đa để lập phương án cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép theo đúng quy định của pháp luật.
Về việc người dân tự ý treo biển, bảng quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, UBND phường Trung Liệt đã có kế hoạch kiểm tra trên tuyến phố mới. Tuy nhiên, các hộ dân đang sống tại đây chưa được thừa nhận là khu dân cư thuộc sự quản lý của phường nên đây cũng là vướng mắc cần có chế tài giải quyết. Qua đây, chính quyền phường mong muốn sớm triển khai dự án xây dựng Công viên Đống Đa nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng cũng như giảm bớt áp lực về quản lý, chống tái lấn chiếm khu vực đất đã có quy hoạch.
Dư luận cho rằng, UBND phường Trung Liệt phải cương quyết xử lý việc vi phạm TTXD tại khu vực đã quy hoạch, tránh để xảy ra tiền lệ xấu và gây thêm khó khăn trong công tác GPMB khi thực hiện dự án.

Bài, ảnh: Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/se-cuong-che-pha-do-cong-trinh-trai-phep-tai-mat-muong-cong-hoa-thai-ha-t-274974.html