Sẽ có biện pháp mạnh tay nếu phát hiện giàn xếp tỷ số ở AFF Suzuki Cup 2016

Hãng cung cấp dữ liệu thể thao đến từ Thụy Sỹ - Sportsradar đã được Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2016) giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của 550 nhà cái trong thời gian diễn ra 18 trận đấu của AFF Suzuki Cup năm nay.

Sportradar - công ty dữ liệu thể thao có trụ sở ở Thụy Sỹ - là đơn vị được AFF cậy nhờ trong dịp AFF Cup 2016 lần này. Nếu phát hiện thấy bất thường, họ sẽ thông báo cho ban tổ chức giải cùng các cơ quan hữu quan được biết. AFF Cup 2016, giải đấu quy tụ tám đội tuyển mạnh nhất của khu vực, diễn ra tại Myanmar và Philippines. Tổng thư ký AFF - Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho biết: “Thực tế là nhiều hãng cá cược ở khắp nơi vẫn đang tham gia vào nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá. Thủ đoạn của họ ngày càng tinh vi để có thể tác động làm thay đổi kết quả trận đấu.”

Ngoài ra, Sportradar sẽ phân tích dữ liệu của các cầu thủ, các quan chức, trọng tài tham gia điều hành giải đấu và dữ liệu từng phút trên sân để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, AFF còn có nhiều biện pháp khác nhằm ngăn ngừa nạn dàn xếp tỷ số tại giải đấu lần này”.

Trong trường hợp phát hiện bất cứ hãng cá cược nào nhúng tay vào việc dàn xếp tỷ số, AFF sẽ phối hợp với chính quyền và lực lượng cảnh sát địa phương truy bắt nhằm đưa thủ phạm ra xử lý. Đồng thời từ hãng cá cược AFF sẽ điều tra được đội bóng hay các cầu thủ có dính líu đến các hoạt động cá cước để có biện pháp xử lý thích đáng.

Dàn xếp tỷ số vẫn là vấn đề nhức nhối của bóng đá Đông Nam Á dù các cơ quan hữu quan đã có nhiều nỗ lực chống lại tệ nạn này. Hồi đầu tháng này, bốn cầu thủ Lào đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) treo giò vì dàn xếp tỷ số ở Solidarity Cup tại Malaysia.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, trong một bài phỏng vấn được đăng trên tờ Myanmar Special, một quan chức đã dẫn lời một thành viên giấu tên đến từ đội bóng Ayeyawady United phàn nàn về việc một vài cầu thủ của CLB này đang tiến hành dàn xếp tỷ số trong một số trận cầu có sự góp mặt của đội bóng. Theo đó, một nhân vật cấp cao của CLB Ayeyawady United là người chỉ đạo, và nhiều cầu thủ khác làm theo.

“Dàn xếp tỷ số được lên kế hoạch từ một thành viên cấp cao của CLB và sau đó các cầu thủ thực hiện điều đó trên sân cỏ”, thành viên giấu tên của CLB Ayeyawady United nói. Ngoài ra, vị quan chức của LĐBĐ Myanmar còn cho biết Ayeyawady United đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập trong vụ này.

Trước đó bốn tháng, hai trọng tài Thái Lan bị cấm hành nghề vĩnh viễn vì dính líu đến một vụ dàn xếp tỷ số hồi năm 2012. Đội vô địch Campuchia Phnom Penh Crown FC cũng bị cấm dự vòng loại AFC Cup 2017 vì dàn xếp tỷ số hồi tháng Sáu năm nay.

Bóng đá Việt Nam từ gần 10 năm qua chứng kiến nhiều scandal dàn xếp tỷ số. Năm 2007, một nhóm cầu thủ tham gia làm độ ở SEA Games 2005 bị đưa ra tòa xét xử. Còn năm 2014, khi vụ các cầu thủ đội Ninh Bình ra tòa và nhận án tù vì dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014 còn chưa kịp lắng xuống, sáu cầu thủ Đồng Nai bị bắt với tội danh tương tự ở V-League 2014.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/se-co-bien-phap-manh-tay-neu-phat-hien-gian-xep-ty-so-o-aff-suzuki-cup-2016-219819.html