Sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Báo Người Lao Động đã đến với người dân vùng bị mưa lũ tàn phá nặng nề ven sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Sáng 19-10, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân huyện Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh.

Chung tay hỗ trợ

Chủ tịch QH động viên, mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Chủ tịch QH nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng lúc này với chính quyền các cấp là tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, triển khai sản xuất. Phải bảo đảm cho nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng lũ lụt không bị đói, khát, dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà, thăm hỏi người dân vùng bị lũ ở tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: ĐỨC NGỌC

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra khoảng gần 1.000 tỉ đồng. Hơn 30.000 hộ dân bị ngập, 774 ha lúa bị úng nước.

Trong thời gian này, hai đoàn cứu trợ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư đã đến các địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế.

Tại tỉnh Quảng Bình, bà Võ Thị Dung đã trao số tiền 3 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Sau đó, đoàn cứu trợ đã đến các xã Tiến Hóa, Mai Hóa của huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con và trao hơn 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định đời sống. Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, bà Thân Thị Thư cũng đã trao số tiền 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đến nay đơn vị này đã tiếp nhận khoảng 8,3 tỉ đồng và nhiều hàng hóa với trị giá gần 3,3 tỉ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương hỗ trợ cho người dân nơi đây.

Sự động viên kịp thời

Cùng ngày, khi đoàn công tác của Báo Người Lao Động đến trao quà hỗ trợ cho người dân tại xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), nơi đây vẫn còn hoang tàn sau cơn lũ dữ.

Đứng trên nền nhà trơ trọi sau lũ, chị Trương Thị Tình (36 tuổi, ngụ thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa) nhận 3 triệu đồng hỗ trợ từ Báo Người Lao Động mà không kìm được nước mắt: “Cơn lũ đã lấy đi tất cả mọi thứ của mẹ con tôi. Căn nhà đổ sập, đồ dùng bị cuốn trôi”.

Quê ở Thanh Hóa, chị Tình vào huyện Tuyên Hóa làm công nhân, rồi xây dựng gia đình ở xã Đức Hóa. Năm trước, chồng chị đã qua đời vì bệnh tật, để lại 2 con thơ. Tài sản của gia đình chị là căn nhà tranh xập xệ nằm bên dòng sông Gianh. Thế mà dòng nước lũ đã cuốn đi tất cả những gì còn lại của mẹ con chị vào ngày 14-10.

Cơn lũ đi qua cũng làm căn nhà gỗ của 2 anh em Đoàn Xuân Phúc (SN 1987) và Đoàn Xuân Thế (SN 1992) bị cuốn phăng 4 bức tường, chỉ còn lại sườn nhà xiêu vẹo. Quanh vườn, củi mục dồn ứ thành từng đống khiến ai cũng nghĩ đây là một ngôi nhà hoang. Nhận phần quà 3 triệu đồng, đôi mắt anh Phúc đỏ hoe. Đối với nhiều người, khoản tiền 3 triệu đồng không đáng là bao nhưng với anh Phúc đó là khoản tiền vô cùng quý giá để hai anh em gầy dựng lại cuộc sống sau cơn lũ.

Ông Trần Đức Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hóa, cho biết con sông Gianh khi chảy về tới thôn Đồng Lâm thì bị nắn dòng, tạo thành một khúc lượn. Khi dòng nước lớn từ thượng nguồn đổ về không chảy theo dòng sông mà đổ thẳng vào thôn Đồng Lâm, người dân phải hứng trọn. Toàn xã Đức Hóa có hơn 1.500 hộ dân nhưng có trên 1.000 hộ bị ngập trong đợt lũ vừa qua.

Siêu bão giật trên cấp 17 vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 19-10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).Tuy nhiên đang xuất hiện siêu bão Haima giật trên cấp 17 đang tiến nhanh vào biển Đông.

Lúc 16 giờ ngày 19-10, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 124,0 độ kinh Đông, cách đảo Luzon - Philippines khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ Bắc; 118,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Bắc. V.Duẩn

QUANG NHẬT - MINH TUẤN - ĐỨC NGỌC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/se-chia-voi-dong-bao-vung-lu-20161019225851969.htm