SCSC 2017: Tiên phong hợp chuẩn và định hình tiêu chuẩn mới trong APAC

Tại sự kiện APEC 2017, nhóm tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC 2017) sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình trong việc hợp chuẩn và định hình các tiêu chuẩn mới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh phát biểu trong cuộc họp

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cấp cao APEC (SOM 1), vào 2 ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2017, tại Nha Trang đã diễn ra cuộc họp của Nhóm tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (APEC/SCSC).

Đây là một chuỗi sự kiện trải dài trong suốt năm 2017 với 2 cuộc họp chính thức và khoảng 14 hội thảo, hội nghị bên lề tổ chức tại các thành phố Nha Trang, Hà Nội và TPHCM với sự tham gia của gần 100 đại biểu quốc tế của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tham gia Nhóm SCSC thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Ảnh Dân Trí

Hội nghị đã tập trung bàn thảo các nội dung:

(1) đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC, đặt trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

(2) chia sẻ các thực hành quy phạm tốt (GRP) giữa các thành viên, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển hạ tầng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia trong đó tập trung vào những ưu tiên như vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển thành phố thông minh;

(3) bàn biện pháp kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu;

(4) tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong khuôn khổ hoạt động WTO/TBT-SPS, giữa SCSC và các tổ chức quốc tế, khu vực: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO, Ủy ban kỹ thuật Điện quốc tế - IEC, Diễn đàn Tiêu chuẩn Châu Á – Thái Bình Dương - PASC, Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương - APLAC, Diễn đàn Đo lường pháp định Châu Á – Thái Bình Dương APMLF;

Đoàn đại biểu Hàn Quốc tại hội nghị

(5) chia sẻ thông tin về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận, đổi mới công nghệ , giáo dục tiêu chuẩn trong trường học…

Tại Hội nghị, đại biểu các nền kinh tế khu vực APEC cùng chia sẻ các sáng kiến, đề xuất về hài hòa các tiêu chuẩn khác nhau giữa các nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, lưu thông hàng hóa trong khu vực.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cho biết, SCSC 2017 sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình trong việc hợp chuẩn và định hình các tiêu chuẩn mới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới một nền kinh tế APEC ổn định, năng động và phát triển bền vững.

Để hoàn thành nhiều mục tiêu mà các nền kinh tế APEC đề ra, SCSC thúc đẩy các tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng trong khu vực để hỗ trợ quá trình đổi mới, để tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và khả năng tương tác của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống.

SCSC 2017 cũng hướng tới hoàn thành các mục tiêu Bogor về thương mại và tự do hóa đầu tư vào năm 2020 theo lộ trình. Trong đó, nâng cao khả năng cạnh tranh và đổi mới của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế phẳng; mở ra tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác công-tư, đặc biệt là nâng cao vai trò của nữ doanh nhân , doanh nhân trẻ.

PV

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/scsc-2017-tien-phong-hop-chuan-va-dinh-hinh-tieu-chuan-moi-trong-apac-d115528.html