SBIC tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu

Sáng 19/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã làm việc cùng SBIC về tình hình sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu trong 6 tháng đầu năm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm việc cùng SBIC về tình hình SXKD và tái cơ cấu trong 6 tháng đầu năm

6 tháng nỗ lực vượt khó

Báo cáo với Thứ trưởng về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) cho biết, các đơn vị thành viên đã ký được nhiều hợp đồng sửa chữa và đóng mới, tuy nhiên nhiều hợp đồng triển khai còn chậm do phía chủ tàu cung cấp vật tư chậm và khó khăn trong thu xếp nguồn vốn.

Theo đó, khoảng 43 sản phẩm của các đơn vị dự kiến triển khai gặp trục trặc không triển khai được trong năm 2016, trong đó có những sản phẩm có giá trị sản xuất, doanh thu lớn như 2 tàu kiểm ngư cỡ lớn của Hạ Long... Đây là những yếu tố đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất, doanh thu của toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm đạt được là chưa cao.

Theo thống kê của SBIC, trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty thi công 205/254 sản phẩm, bằng 81% kế hoạch năm; bàn giao 81/180 sản phẩm, bằng 45% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất của toàn Tổng công ty đạt 2.499,3 tỷ đồng, bằng 31,8% kế hoạch năm. Trong đó, đóng tàu đạt 2.076,4 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch; sửa chữa đạt 223 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty đã thực hiện xúc tiến và ký kết được 78 hợp đồng đóng tàu với tổng giá trị khoảng 1.386 tỷ đồng

Doanh thu và thu nhập khác của toàn Tổng công ty đạt 2.159,8 tỷ đồng, bằng 29,4% kế hoạch năm 2016. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đạt 1.730,4 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch gồm: Đóng tàu đạt 1.466,3 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm; sửa chữa đạt 172,4 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm.

Tổng số lao động toàn Tổng công ty là 15.048 người, trong đó, lao động không có việc làm là 1.415 người và đều thuộc các đơn vị không trong mô hình Tông công ty và tập trung chủ yếu tại các công ty cổ phần. Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty là 6,17 triệu đồng/người. Nợ lương trên 83 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Sự cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã thực hiện xúc tiến và ký kết được 78 hợp đồng đóng tàu với tổng giá trị khoảng 1.386 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước muôn vàn khó khăn trên thị trường đóng mới tàu trong nước và quốc tế hiện nay, toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm đã lỗ trên 2,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lỗ do khấu hao là 181,4 tỷ đồng; lỗ do thanh lý, nhượng bán là 513,6 tỷ đồng; lỗ do chi phí tài chính (lãi vay, chênh lệch tỉ giá) là 1.639,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty, xét dòng tiền thực thu và thực chi trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu là 123,867 tỷ đồng (70% kế hoạch năm); chi phí thực chi là 27,862 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty mẹ có lãi 96 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 đơn vị giữ lại đạt giá trị sản xuất là 1.589,7 tỷ đồng (21% kế hoạch năm).

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sự cam kết, SBIC sẽ hoàn thành ít nhất 100% kế hoạch năm 2016

Về công tác tái cơ cấu, ông Nguyễn Ngọc Sự cho hay, đến hết quý II, SBIC hoàn thành tái cơ cấu giảm đầu mối 108 đơn vị, nộp đơn phá sản 59 đơn vị, 22 đơn vị SBIC theo dõi là khoản đầu tư tài chính trên tổng số 236 đơn vị cần tái cơ cấu, đạt tỷ lệ 80% so với Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

“Dù đã rất nỗ lực, quyết tâm nhưng SBIC vẫn chưa thể hoàn thành tái cơ cấu được đơn vị nào trong 6 tháng đầu năm. Hiện, SBIC còn tiếp tục tái cơ cấu 47 doanh nghiệp nhưng đều bị vướng do các đơn vị này có số liệu tài chính lớn, công nợ phức tạp” – Ông Nguyễn Ngọc Sự cho hay.

Sẽ hoàn thành ít nhất 100% kế hoạch năm

Bên cạnh đó, ông Sự cũng bày tỏ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức lực để khắc phục hậu quả của quá khứ, đồng thời xây dựng và phát triển SBIC. Chính vì vậy, những cái tồn tại, vướng mắc hiện nay là những cái khó nhất. Vì chịu tác động của kinh tế thế giới, nên sự khó khăn sẽ không chỉ là nhất thời mà còn kéo dài. Trên cơ sở đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như các cấp lãnh đạo để giúp SBIC vượt qua thời kỳ khó khăn nhất này”.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sự cam kết sẽ tích cực thực hiện quyết liệt kế hoạch năm và dứt khoát phải hoàn thành ít nhất 100% kế hoạch. Cùng với đó, công tác tái cơ cấu cũng sẽ được SBIC cố gắng mức cao nhất để có kết quả tích cực hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chia sẻ những khó khăn của SBIC do hoạt động trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh bởi bối cảnh kinh tế thế giới. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khá vượt qua khó khăn mạnh mẽ của toàn thể CBCNVCLĐ để xây dựng và phát triển SBIC, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả nợ từ những năm trước đây. Thứ trưởng cũng kỳ vọng, trong năm 2016, SBIC sẽ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra cũng như phát triển SBIC mạnh mẽ hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công biểu dương những nỗ lực của CBCNVCLĐ SBIC

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng khuyến khích SBIC có những giải pháp sáng tạo hơn trong bối cảnh khó khăn chồng chất này. Đặc biệt là phải rà soát lại các quy trình kỹ thuật để tiết kiệm kinh phí tối đa trong quá trình sản xuất. Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu, SBIC cần thực hiện quyết liệt hơn trong công tác kiện toàn lại bộ máy, đội ngũ nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế nhằm phù hợp và có hiệu quả thiết thực nhất. Đây là những việc làm không dễ và đòi hỏi sự quyết tâm cao.

Đồng thời, SBIC cần hoàn thiện báo cáo tài chính theo biểu mẫu mới để có thể phản ánh rõ ràng hơn về thực trạng, từ đó có được những đánh giá chính xác và đưa ra được những giải pháp hữu hiệu.

Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu SBIC sớm thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục trong công tác tái cơ cấu và trình Bộ GTVT. Đối với các đề xuất của SBIC đã được tiếp nhận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ GTVT tích cực nghiên cứu cũng như phối hợp, hỗ trợ SBIC thực hiện.

Vũ Thành Vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/sbic-tiep-tuc-thuc-hien-lo-trinh-tai-co-cau-d29038.html