'Say lòng' trước chùm ảnh đẹp về lễ hội hoa đăng Thái Lan

Lễ hội hoa đăng Thái Lan (Loi Krathong) là lễ hội lớn thứ 2 trong năm của xứ sở chùa vàng (sau lễ hội Songkran). Ngày lễ này thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tới thưởng thức.

Lễ hội hoa đăng Thái Lan là một lễ hội truyền thống, có từ rất lâu đời được bắt nguồn từ xứ sở chùa vàng.

Hàng năm, lễ hội được tổ chức vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái (vào khoảng tháng 11 Dương lịch) trên khắp Thái Lan và ở một số vùng của Lào và Myanma (ở bang Shan).

Năm nay, lễ hội hoa đăng Thái Lan sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 (dương lịch).

Lễ hội hoa đăng Thái Lan là lễ hội lớn thứ 2 trong năm của xứ sở chùa vàng (sau lễ hội Songkran).

Lễ hội Loy Krathong được tổ chức khắp đất nước Thái Lan, nhưng lớn nhất là tại 4 tỉnh Sukhothai, Chiang Mai, Ayutthaya và Bangkok.

Rất đông du khách trong và ngoài nước tới lễ hội góp vui.

Khom Loi (đèn trời) được làm từ một loại vải mỏng như bánh tráng, trải dài trên một khung tre hoặc dây và có một ngọn nến hoặc nhiên liệu đi kèm.

Khi nhiên liệu được thắp sáng, kết quả của không khí nóng là bị mắc kẹt bên trong đèn lồng và giúp các Khom Loi bay lên bầu trời.

Tại Sukhothai (quê hương của lễ Loy Krathong), lễ hội kéo dài 3 ngày.

Krathong truyền thống được làm từ một miếng trong thân của một cây chuối hoặc thực vật.

Krathongs hiện đại được làm bằng bánh mì hoặc xốp.

Một krathong được trang trí với lá chuối gấp, hương, một cây nến và một đồng xu nhỏ với quan niệm cúng cho các linh hồn dưới sông.

Vào đêm trăng tròn, người Thái khởi krathong của họ trên một dòng sông, kênh, rạch hoặc ao

Lương Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/say-long-truoc-chum-anh-dep-ve-le-hoi-hoa-dang-thai-lan/20161108032129290p1c879.htm