Sảy chân trên đường đi học về, một học sinh đuối nước tử vong

Trên đường đi học về qua đoạn cầu tràn xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), em N. H. C. (9 tuổi) bất ngờ bị sảy chân rơi xuống nước dẫn đến tử vong.

Tin tức từ ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một học sinh tiểu học bị đuối nước khi trên đường đi học về.

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 16h30, ngày 6/10, em N. H. C (9 tuổi), học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Hương Giang cùng 3 bạn học trên đường đi học về. Khi đến cầu tràn đoạn giáp ranh xã Gia Phố, em C. bất ngờ bị sảy chân vào khu vực nước xiết dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày gia đình cùng chính quyền địa phương đã tìm được thi thể em C. cách cầu tràn khoảng 500m.

Được biết, C. là người con duy nhất của gia đình, hoàn cảnh nhà em C. hết sức khó khăn. Trước mắt, chính quyền xã Hương Giang đã hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để lo mai táng cho em C.

Trong tháng 9 vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh tình trạng học sinh đuối nước có dấu hiệu gia tăng. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, đưa đón các em học sinh đi học để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

HỒ THẮNG

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/say-chan-tren-duong-di-hoc-ve-mot-hoc-sinh-duoi-nuoc-tu-vong-a164866.html