Saudi Arabia xác định danh tính hai đối tượng bị cảnh sát tiêu diệt

Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết hai đối tượng thiệt mạng khi chiếc xe của chúng phát nổ tại khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite thiểu số sinh sống, từng bị truy nã về tội sát hại một số cảnh sát.

Cảnh sát Saudi Arabia. (Nguồn: Al Jazeera)

Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 13/6 cho biết hai đối tượng thiệt mạng khi chiếc xe của chúng phát nổ tại khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite thiểu số sinh sống, từng bị truy nã về tội sát hại một số cảnh sát.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai đối tượng trên là Fadil al-Hamada và Mohammed al-Suwaimil.

Cả hai tên này đều đã thiệt mạng hôm 1/6 tại thành phố Qatif sau khi cảnh sát nổ súng vào chiếc xe có chứa bom và nhiều vũ khí của hai đối tượng này, khiến chiếc xe phát nổ.

Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết Hamad và một số đối tượng khác đã tham gia giết hại 10 nhân viên an ninh trong 2 năm qua ở các khu vực Dammam và Qatif, trong khi đối tượng Suwaimil cũng liên quan đến 2 vụ giết người.

[Saudi Arabia và Ấn Độ tiêu diệt các đối tượng tình nghi IS]

Qatif là một trong số ít các thành phố của Saudi Arabia có cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite thiểu số sinh sống.

Các nhóm cực đoan người Shiite thường tiến hành các vụ bạo loạn và tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát tại đây.

Bạo lực tại Qatif đã leo thang sau khi lực lượng chức năng phá hủy nơi trú ẩn của các đối tượng này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-xac-dinh-danh-tinh-hai-doi-tuong-bi-canh-sat-tieu-diet/451321.vnp