Saudi Arabia chặn tên lửa từ Yemen nhằm vào thánh địa Mecca

Theo THX, tên lửa trên bị phá hủy khi còn cách Mecca, thánh địa của người Hồi giáo, khoảng 65 km và không gây ra thiệt hại gì.

Những người Hồi giáo hành hương về đền thờ Kaaba, một ngồi đền hình vuông ở Đại Thánh Đường, thuộc đất thánh Mecca, Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

Ngày 27/10, hãng thông tấn SPA đưa tin liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã chặn một tên lửa từ Yemen nhằm vào thành phố Mecca.

Theo THX, tên lửa trên bị phá hủy khi còn cách Mecca, thánh địa của người Hồi giáo, khoảng 65 km và không gây ra thiệt hại gì.

Liên quân Arập cho rằng tên lửa trên do lực lượng phiến quân Houthi phóng đi từ thành phố Sa'dah ở Yemen.

Phiến quân Houthi đã tấn công nhiều thành phố dọc biên giới với Saudi Arabia, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Yemen hồi tháng 3/2015 khiến hàng nghìn người dân hai nước thiệt mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-chan-ten-lua-tu-yemen-nham-vao-thanh-dia-mecca/413122.vnp