Saudi Arabia cảnh báo ca nhiễm MERS tăng

Saudi Arabia vừa cảnh báo về nguy cơ gia tăng các ca nhiễm mới Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông - MERS trong thời gian tới, do thời tiết chuyển lạnh.

Người dân Saudi Arabia đeo khẩu trang phòng chống MERS. (Ảnh: AFP)

Cảnh báo được đưa ra, sau khi nước này xác nhận 4 trường hợp nhiễm MERS mới trong tuần qua. Tất cả những người nhiễm virus đều do tiếp xúc trực tiếp với lạc đà.

Từ năm 2012, Saudi Arabia có gần 1.500 trường hợp nhiễm bệnh, với hơn 600 người tử vong.

Hiện Saudi Arabia là quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh và tử vong cao nhất do MERS. Hiện chưa có vaccine hay thuốc chữa trị MERS . Hầu hết những người nhiễm MERS có triệu chứng sốt, ho, khó thở hay các biến chứng nghiêm trọng hơn, như viêm phổi và suy thận.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/saudi-arabia-canh-bao-ca-nhiem-mers-tang-20161121104759744.htm