Sau vụ thử tên lửa, Triều Tiên dọa gửi 'gói quà lớn' đến Mỹ

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh phát triển thêm nhiều loại vũ khí mới và chuẩn bị gửi "gói quà lớn" đến nước Mỹ.

Ngày 30/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát buổi thử tên lửa đạn đạo mới. Ông Kim cũng ra lệnh phát triển các loại vũ khí chiến lược mạnh mẽ hơn.

Trước đó, ngày 29/5, KCNA cho biết Triều Tiên lại vừa thử một tên lửa với qúa trình chuẩn bị tự động đã được cải tiến so với phiên bản tên lửa Hwasong trước đó. Hwasong là loại tên lửa được phát triển từ tên lửa lớp Scud của Liên Xô. Điều này trùng hợp với phỏng đoán của quân đội Hàn Quốc rằng Triều Tiên vừa phóng một tên lửa lớp Scud cải tiến.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát buổi phóng tên lửa. Ảnh: KCNA/Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim cũng khẳng định rằng Triều Tiên sẽ phát triển thêm nhiều vũ khí mạnh mẽ trong các giai đoạn khác nhau, phù hợp với lộ trình nhằm tăng cường sức bảo vệ Triều Tiên trước mối đe dọa từ Mỹ.

"Ông ấy bày tỏ tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được bước nhảy vọt nhằm gửi một 'gói quà' lớn hơn đến người Mỹ", Reuters dẫn lại KCNA.

KCNA xác nhận Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo thành công. "Tên lửa đạn đạo bay về bầu trời phía đông khi ngày mới vừa bắt đầu, nó bay vượt qua phạm vi tầm trung và nhắm trúng mục tiêu đã định sẵn", hãng thông tấn viết.

Buổi phóng tên lửa hôm 29/5 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters.

Tên lửa bay được quãng đường 450 km về hướng đông, hướng ra biển Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cho rằng tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này, trong khu vực 200 hải lý từ bờ biển. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong 20 ngày mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ thử mới nhất của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. “Triều Tiên thể hiện rằng họ vô cùng không tôn trọng người láng giềng Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng đang cố gắng rất nhiều”, ông Trump viết trên Twitter.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-vu-thu-ten-lua-trieu-tien-doa-gui-goi-qua-lon-den-my-post750786.html