Sau vô địch, Chelsea giữ chân Antonio Conte

Chelsea vô địch Premier League sớm trước 2 vòng đấu. "The Blues" còn trận chung kết FA Cup nữa mới chấm dứt mùa giải 2016-2017. Với tỷ phú Roman Abramovich thì danh hiệu Premier League là quá đủ để giữ chân HLV Antonio Conte trước sự chèo kéo của các đội bóng khác. Inter Milan ở Serie A của tỷ phú người Trung Quốc đã sa thải HLV Stefani Pioli và đang rất muốn kéo Conte trở lại Ý.

Ngay bây giờ, ông chủ của Chelsea đã lên kế hoạch giữ chân HLV Conte.

Thông tin nội bộ cho biết Conte cùng vợ là Elisabetta đang tìm trường ở thủ đô London cho con gái Vittoria của họ, nhưng chuyện Inter Milan lôi kéo nhà cầm quân 47 tuổi đủ làm ông chủ người Nga lo lắng. Conte hiện đang nhận mức lương 6,5 triệu bảng mỗi năm trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đó là mức lương mà Conte nhận thấp hơn Pep Guardiola ở Manchester City, Jose Mourinho ở Manchester United, Arsene Wenger ở Arsenal và Jurgen Klopp ở Liverpool. Tỷ phú Abramovich dự kiến sẽ chìa cho Conte bản hợp đồng mới sau trận chung kết FA Cup gặp Arsenal vào cuối tháng 5, mà theo đó mức lương có thể tăng lên 7,5 triệu bảng mỗi năm như ông đã từng trả cho HLV Jose Mourinho hồi tháng 8-2015.

Bên cạnh việc tăng lương cho Conte thì tỷ phú Nga còn cấp ngân sách tới 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp là vừa bảo vệ ngôi vô địch Premier League vừa tham chiến Champions League. Trước khi mua sắm cầu thủ, HLV Conte sẽ ổn định lại bộ sậu ban huấn luyện. Ông sẽ mất trợ lý Steve Holland vì muốn chuyển sang làm trợ lý cho HLV Gareth Southgate ở đội tuyển Anh. Thay thế Holland ở Stamford Bridge có thể là Gabriele Oriali thân cận với Conte khi còn cầm quân ở tuyển Italia. Nhà cầm quân người Italia khen ngợi đội ngũ y tế của Chelsea nhưng do mùa tới phải thi đấu nhiều mặt trận nên cần thêm nhân viên để giải quyết tình huống cùng lúc nhiều cầu thủ chấn thương.

Conte lên danh sách 4 cầu thủ cần mua để tăng cường sức mạnh cho Chelsea mùa giải tới. Cầu thủ đầu tiên là Romelu Lukaku của Everton nhằm thay thế cho Diego Costa có thể ra đi. Bản thân Lukaku cũng muốn trở lại Stamford Bridge. Ông Conte cũng đã nhắm tới Alexis Sanchez khi tiền đạo Chile ngán ở Arsenal. Cầu thủ thứ tư là "hạt nhân" của Monaco mùa này, Tiemoúe Bakayoko. Cái tên thứ tư là trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton để thay thế đội trưởng John Terry hết hợp đồng. Quan trọng hơn nữa là hai cầu thủ Bỉ gồm thủ môn Courtois và tiền vệ Eden Hazard bác bỏ khả năng sẽ chuyển sang Real Madrid thi đấu. "Chúng tôi có nhiều mục tiêu chiến đấu ở mùa giải tới cùng Chelsea", Courtois nói.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_166051_sau-vo-di-ch-chelsea-giu-chan-antonio-conte.aspx