Sau trận cãi nhau, vợ vác dao chặt chân chồng

Sau trận cãi nhau, ông Cảnh nằm ngủ trên giường thì bà Tùng từ dưới bếp đi tới với con dao trên tay...

Ngày 10-4, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Ngô Thị Thanh Tùng (50 tuổi, trú xã Đak Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đêm 6-4, bà Tùng và chồng là ông Nguyễn Viết Cảnh xảy ra mâu thuẫn. Sau trận cãi nhau, ông Cảnh nằm ngủ trên giường thì bà Tùng từ dưới bếp đi tới với con dao trên tay rồi tấn công ông Cảnh.

Hoảng sợ, ông Cảnh vừa giằng con dao vừa kêu cứu và được hàng xóm can thiệp, đưa đi cấp cứu với vết thương đứt gân chân và mất nhiều máu.

Được biết ông Cảnh và bà Tùng đã ly thân được một thời gian vì mâu thuẫn tình cảm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-tran-cai-nhau-vo-vac-dao-chat-chan-chong-694507.html