Sau tiếng chửi đổng, gã say rượu cầm dao đâm công an viên

Trong lúc ngồi ở đình, một côn an viên xã Bắc Lũng (Lục Nam, Bắc Giang) đã bất ngờ bị một gã đàn ông dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một công an viên tử vong tại xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam vào đêm ngày 11/10.

Nạn nhân là ông Đàm Văn Đ. (SN 1959, ở thôn Lọng Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và cũng là công an viên của xã Bắc Lũng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 11/10. Vào thời điểm trên, người dân thôn Lọng Đình, xã Bắc Lũng tổ chức họp dân ở đình làng.

Lúc này, do mất điện, mọi người đã ra ngoài bên ngoài ngồi. Sau đó, Dương Văn Quyết (SN 1967) uống rượu ở đâu về đi qua liền chửi đổng. Mọi người mới bảo ông Quyết đi về.

Một lúc sau, Quyết cầm dao đến. Ông Đ. ngồi ở phía ngoài cùng nên Quyết tiến lại gần kề dao vào cổ. Chưa dừng lại ở đó, Quyết đã dùng dao đâm ông Đ. một nhát vào cơ thể. Do bị đâm bất ngờ, ông Đ. chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất.

Do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được thông báo đến công an huyện Lục Nam, công an tỉnh Bắc Giang.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đăng Doanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng (Lục Nam, Bắc Giang) xác nhận được thông tin ông Đàm Văn Đ., công an viên của xã bị đâm chết.

Theo lời ông Doanh cho biết, vào tối hôm đó, thôn họp để chuẩn bị công tác dồn điền đổi thửa. Trong lúc chuẩn bị họp thì trong thôn bị mất điện, mọi người phải ngồi ở ngoài để chờ kiểm tra lại điện. Sau đó, Quyết đi đến chỗ ông Đ. đang ngồi, rồi đâm một nhát vào người ông Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Quyết là người chưa có tiền án tiền sự, thường xuyên uống rượu. Gia đình Quyết mới mở quán bán hàng. Con dao gây án đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Còn về phía nạn nhân, gia đình ông Đ. thuộc diện khá giả. Bản thân ông Đ. là người có bản chất tốt.

“Nhiệm kỳ trước cả hai ông Đ. và Quyết đều tham gia ứng cử trưởng thôn nhưng không vị nào trúng cả. Hiện tại, ông Đ. đang làm công an viên”, ông Doanh cho biết thêm.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật .

Bảo Yên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-tieng-chui-dong-ga-say-ruou-cam-dao-dam-chet-cong-an-vien-a302392.html