Sau tết, hàng vạn công nhân trở lại làm việc

(LĐ) - Ngày 8.2 (mồng 6 Tết Tân Mão), các nguồn tin từ nhiều DN thuộc các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía nam cho hay: Hàng vạn CN đã và đang dồn dập trở lại làm việc, sau hơn 1 tuần nghỉ tết.

Ông Phan Kế Lợi - Phó Tổng GĐ Cty CP giày Thái Bình (Bình Dương) cho biết: “Số CN về quê ăn tết, với Cty Thái Bình, không nhiều như những năm trước đây. Sau ngày mùng 3 tết, rải rác đã có CN trở lại Cty để chuẩn bị bắt tay vào sản xuất trước thềm năm mới. Kể từ ngày mùng 5 tết, số lượng CN trở lại Cty ngày một nhiều hơn. Khoảng trên 90% số CN đã trở lại làm việc. Tuy nhiên, giống như mọi năm, ước số lượng CN về quê ăn tết xong không trở lại làm việc hao hụt khoảng 15%”. Tương tự, ông Hà Duy Hưng - Tổng GĐ Cty CP Đông Hưng (KCN Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương) - cũng cho biết: “Số lượng CN về quê ăn tết và trở lại làm việc sau tết, tại Cty Đông Hưng, đạt trên 90%. Tỉ lệ hao hụt, bỏ việc sau tết vào khoảng 15 - 20%. Điều này cũng gây khó khăn phần nào cho sản xuất, Cty buộc phải tuyển dụng thêm và đào tạo lại, bù vào số CN nghỉ việc”. Theo ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch CĐ KCN tỉnh Bình Dương: “Tổng số CN ngoài tỉnh làm việc ở Bình Dương xấp xỉ 750.000 người. Bởi vậy, hằng năm, số lượng CN nhập cư về quê ăn tết ở các tỉnh phía bắc và miền Tây, phải lên con số hàng trăm ngàn người. Song, do Bình Dương là địa phương công nghiệp trọng điểm, nên những năm gần đây, số lượng CN gắn bó với tỉnh vẫn chiếm đa số. Mặc dù vẫn còn CN không trở lại làm việc sau tết, nhưng con số này không đáng kể. Đa số CN, sau khi ăn tết xong vẫn trở lại công xưởng làm việc. Nhất là sau ngày mồng 5 tết, CN trở lại làm việc ở Bình Dương ngày một đông”. Trong lúc đó, ở TPHCM, nguồn tin từ Ban Quản lý các KCX - KCN TP cho biết: Số lượng CN trở lại làm việc sau tết diễn ra tấp nập nhất là tại 2 KCX Tân Thuận và Linh Trung. Tại một số KCN khác như: Hiệp Phước, Vĩnh Lộc, Tân Tạo... có phần chậm hơn, nhưng từ ngày mùng 5 đến hết mùng 10 tết, số lượng CN trở lại công xưởng sẽ đông đúc hơn. Theo ông Nguyễn Xuân Hán - Tổng GĐ Cty CP KCN Hiệp Phước: Đường sá mở về khu nam TPHCM và KCN Hiệp Phước khá tốt trong năm 2010 cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng ngàn CN trở lại KCN Hiệp Phước làm việc sau những ngày nghỉ tết. Thật vậy, ông Tăng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Cty Hào Dương - nói: “Những năm trước, con đường từ nội thành về KCN Hiệp Phước hết sức gian nan. Mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng thì bụi đỏ. CN ở Cty, ngán ngại về quê; nhưng khi về quê cũng ngán ngại vô. Tuy nhiên bây giờ, đường trải nhựa bon bon, có CN ăn tết đến sát mùng 5 tết, tối trở về TPHCM, thì sáng đã sẵn sàng có mặt tại Cty để bắt tay vào sản xuất”. Đ.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/sau-tet-hang-van-cong-nhan-tro-lai-lam-viec/31720