Sau tất cả, Donald Trump vẫn được người Trung Quốc yêu thích

DùDonald Trump thể hiện không mấy xuất sắc tại các cuộc tranh luận và thường dính líu vào những bê bối nhưng người Trung Quốc vẫn dành tình cảm đặc biệt cho ông.

Theo SCMP, dù liên tục dính líu vào những bê bối liên quan tới phát ngôn khiếm nhã với phụ nữ, cũng như việc ông yếu thế hơn trước đối thủ Hillary Clinton trong các cuộc tranh luận nhưng ông Donald Trump vẫn dành được tình cảm của nhiều người Trung Quốc.

Rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội Trung Quốc đã được lập ra để ủng hộ tỉ phú bất động sản Trump. Họ theo dõi các trang tin tức nước ngoài, đăng lại những bài viết họ quan tâm và nêu lên quan điểm cá nhân dành cho ứng cử viên đảng Cộng hòa.

“Donald Trump là một người mạnh mẽ, rất nam tính và quyến rũ”, người sáng lập một nhóm trực tuyến ủng hộ tỉ phú Trump với gần 55.000 người theo dõi, nói.

Theo giới quan sát, sức hút lớn nhất của ông Trump với người Trung Quốc chính là những phát ngôn thẳng thắn và táo bạo.

Sức hút của Donald Trump đến từ những phát ngôn táo bạo.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên, cả hai ứng viên tổng thống Mỹ nhiều lần nhắc tới Trung Quốc, đặc biệt là tỷ phú bất động sản Donald Trump.

“Hãy nhìn xem, Trung Quốc đã làm gì với đất nước chúng ta? Họ đang coi nước Mỹ như một con lợn đất để giúp tái thiết Trung Quốc”, ông Trump thẳng thừng tuyên bố.

Bên cạnh đó, ông cũng thúc giục Trung Quốc tận dụng sức mạnh quốc gia để kiềm chế Triều Tiên, đặc biệt là sau những vụ thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Ông Trump cũng làm một phép so sánh giữa cơ sở hạ tầng của Trung Quốc và Mỹ bằng việc đưa ra hình ảnh những sân bay mới hào nhoáng của Trung Quốc, ông nhận định Mỹ “đang trở thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba”. Trái lại, bà Hillary Clinton khẳng định rằng trong thời gian bà làm Ngoại trưởng Mỹ, xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc tăng 50%.

Trong cuộc tranh luận, bà Clinton cũng cáo buộc rằng ông Trump nghĩ biến đổi khí hậu là “một trò đùa của Trung Quốc”. Trong một bài đăng từ năm 2012 trên tài khoản Twitter chính thức của ông Trump viết “kịch bản trái đất đang ấm dần lên là do Trung Quốc tạo ra nhằm hạ bệ sức cạnh tranh của nền sản xuất Mỹ”. Nhưng ông Trump nói rằng đó chỉ là một câu nói đùa.

Sinh viên Trung Quốc bàn luận khi xem buổi tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ

Dẫu vậy, người Trung Quốc vẫn thích ứng cử viên đảng Cộng hòa. Dù không có cuộc khảo sát chính thức nào để đong đo sức hấp dẫn của cả bà Clinton và ông Trump nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết “nhiều người Trung Quốc thích Trump”, theo tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 26/9.

Thời báo Hoàn cầu đã công bố kết quả khảo sát trên website cho thấy 83% trong số 8.339 người Trung Quốc được hỏi tin rằng ông Trump sẽ thắng cử. Cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 5/2016, tuy không phản ánh toàn bộ ý kiến của đại đa số dư luận nhưng phần nào thể hiện tình cảm của người dân nước này đối với ông Donald Trump.

Công chúng Trung Quốc ủng hộ ông Donald Trump vì hai lý do chủ yếu: Họ nhìn ông Trump dưới góc độ là một nhà kinh doanh tài ba, thành đạt, đồng thời ông cũng là một làn gió mới thổi vào đời sống chính trị Mỹ vốn khuôn phép và nhàm chán.

“Lòng yêu nước của Trump giúp tôi nhận thấy rằng chính trị Mỹ đang bị lũng đoạn. Ông ấy dám phơi bày bộ mặt xấu xí về sự thật của nước Mỹ” là nhận xét của một người Trung Quốc từng ủng hộ ông Trump bằng cách lập ra những nhóm hoạt động trên mạng xã hội và ca ngợi ông là “kẻ phá hủy những lời nói dối”.

“Giống như cử tri Mỹ, công chúng Trung Quốc thích những gương mặt mới mẻ trong chính trường và khác biệt với những chính trị gia truyền thống. Tuy nhiên, tầng lớp ưu tú Trung Quốc, những người hiểu rõ hơn về Trump, lại lo lắng và nghĩ rằng ông Trump thắng cử sẽ là một thử thách chưa từng có đối với thế giới bởi chủ nghĩa biệt lập và dân túy mà ông ấy theo đuổi sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là với Trung Quốc”, Wang Yiwei, giáo sư nghiên cứu chính trị quốc tế tại Đại học Nhân dân, Bắc Kinh, nhận định.

Người Trung Quốc dành nhiều sự ủng hộ cho ông Trump hơn bà Clinton

Một lý do khác khiến người Trung Quốc ủng hộ ông Trump hơn chỉ vì họ e ngại bà Clinton. Ứng cử viên đảng Dân chủ từ lâu đã có những “kỷ niệm” không mấy tốt đẹp với người Trung Quốc. Năm 1995, khi còn là Đệ nhất phu nhân, bà đã có bài phát biểu tại hội nghị của Liên Hợp Quốc, trong đó bà chỉ trích Trung Quốc vì quá khắt khe trong chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Khi ở cương vị Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013), bà tiếp tục lên án Trung Quốc vì những vụ việc liên quan tới vấn đề nhân quyền. Ngoài ra, bà Clinton cũng tích cực ủng hộ chính sách “xoay trục sang châu Á” của chính quyền Tổng thống Obama. Bắc Kinh cho rằng mục đích của chính sách xoay trục này không có gì khác ngoài việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, mặc dù chính quyền ông Obama chưa bao giờ thừa nhận.

Một lý do khác khiến người Trung Quốc không ủng hộ bà Hillary Clinton là tư tưởng trọng nam khinh nữ đã đi sâu vào tiềm thức của họ từ trước tới nay, Louise Edwards, giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử hiện đại Trung Quốc tại Đại học New South Wales, Sydney, Australia, nhận định. Theo ông, cũng giống như Mỹ hay Australia, vì những yếu tố như “bè phái chính trị và sự khốc liệt của chính trường” nên người Trung Quốc cũng thường cho rằng phụ nữ không phù hợp để đảm nhiệm những vị trí cao trong hệ thống lãnh đạo.

Nhưng theo nhận định của giáo sư Shi Yinhong, những nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn muốn bà Clinton trở thành tổng thống Mỹ hơn là ông Trump, bởi ông ấy là người “dễ thay đổi” và “không ổn định”.

Tháng 11 tới, việc nước Mỹ có nhà lãnh đạo nữ đầu tiên là điều không quá khó tưởng tượng với nhiều người Trung Quốc. Nhưng hiện vẫn còn hai cuộc tranh cử trực tiếp trên truyền hình nữa sẽ diễn ra vào tháng 10. Những cuộc tranh cử này đôi khi đóng vai trò then chốt tới quyết định của cử tri và đó chính là cơ hội giúp ông Trump ghi điểm, không chỉ với người Mỹ mà còn với cả người ủng hộ ở Trung Quốc.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-tat-ca-donald-trump-van-duoc-nguoi-trung-quoc-yeu-thich-a303697.html