Sáu phụ nữ kích động người dân la hét tại ủy ban lĩnh án tù

Với cáo buộc hòa vào đám đông kích động, la hét khiến cuộc họp về chủ trương sáp nhập chợ của UBND thị xã Kỳ Anh bị gián đoạn, 6 người đàn bà bị kết tội Gây rối trật tự công cộng.

TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi), Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết (49 tuổi), Nguyễn Thị Lý (48 tuổi), Lê Thị Lan (47 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (28 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các nữ bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 10/11/2015, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức cuộc họp bàn về chủ trương di dời và đóng cửa chợ Kỳ Anh cũ. Do phản đối quyết định đưa chợ mới vào hoạt động, hàng trăm tiểu thương đã tụ tập, kéo về trụ sở ủy ban thị xã Kỳ Anh.

Cơ quan công tố cáo buộc, bà Hồng, Nhung, Tuyết, Lý, Lan và Thảo đã có lời lẽ xúc phạm các lực lượng làm nhiệm vụ, kích động người dân la hét. Dù cảnh sát lập hàng rào bảo vệ song tiểu thương vẫn quá khích, xô đẩy làm cửa kính tòa nhà làm việc của ủy ban thị xã bị vỡ khiến hai người bị thương.

Sự việc khiến cuộc họp của UBND thị xã Kỳ Anh bị gián đoạn, nhiều phòng, ban cũng không thể làm việc.

Tại phiên xử, 6 bị cáo đã thừa nhận hành vi, lĩnh án mỗi người từ 8 đến 9 tháng tù.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/sau-phu-nu-kich-dong-nguoi-dan-la-het-tai-uy-ban-linh-an-tu-100705/