Sau nghỉ lễ 2/9, HN cấm ô tô tuyến Xuân Thủy-Cầu Giấy

Sở GTVT Hà Nội vừa đặt biển báo cấm ô tô lưu thông qua tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy để phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Sau nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng sẽ chính thức cấm ô tô qua lại.

Biển chỉ dẫn hướng lưu thông ngay đầu đường Cầu Giấy.

Trao đổi với phóng viên ngày 27/8, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết, theo phương án của Sở, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch ra Cầu Giấy sẽ phải đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Và ngược lại, muốn đi từ Cầu Giấy tới Phạm Hùng thì sẽ đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Biển chỉ dẫn hướng lưu thông ngay đầu đường Cầu Giấy.

Ông Tân cho biết thêm, việc cấm đoạn đường này nhằm phục vụ thi công tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Sở GTVT Hà Nội sẽ cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương) lưu thông trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy đến hết ngày 27/11/2014. Xe máy vẫn lưu thông qua đoạn đường này bình thường.

“Trong sáng nay, các đơn vị thi công sẽ lắp đặt biển báo, rào chắn tại đoạn đường cấm và cố gắng xong trong ngày. Sau ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng sẽ chính thức cấm ô tô qua lại”, ông Tân nói.

Theo ông Tân, việc cấm ô tô qua lại ở tuyến đường Xuân Thủy – Cầu Giấy chắc chắn sẽ gây ùn tắc ở các đường khác vào giờ cao điểm. Do vậy, Sở GTVT đã chuẩn bị phương án tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông hỗ trợ, phân luồng trong thời gian cấm đường.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 27/8, xe ô vẫn lưu thông trên tuyến đường Xuân Thủy – Cầu Giấy bình thường. Đơn vị thi công đang tích cực lắp đặt biển báo trên đường Cầu Giấy.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đã phân luồng, tổ chức giao thông xây dựng trụ cầu ga số 4 và 5 trên đường Hồ Tùng Mậu. Để phục vụ cho việc thi công nhà ga này, Sở GTVT đã cho rào chắn mở rộng dải phân cách. Tổng chiều dài rào chắn lên đến 142m, rộng gần 20m, chiều rộng mặt đường còn lại mỗi chiều tối thiểu là 8m.

Trong sáng nay (27/8), trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, xe ô tô vẫn lưu thông bình thường.

Tại ga số 5 (gần nút giao đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy), rào chắn mở rộng dải phân cách giữa đường Hồ Tùng Mậu để thi công trụ ga đường sắt số 5. Tổng chiều dài rào chắn là 142m, rộng khoảng 19m, đoạn vuốt dài 8m mỗi đầu. Chiều rộng mặt đường mỗi chiều còn lại tối thiểu là 8m.

Tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, đóng dải phân cách giữa đường Hồ Tùng Mậu, cho phương tiện quay đầu lại hai điểm mở dải phân cách.

Theo kế hoạch GTVT, thời gian phân luồng chỉ kéo dài từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6/2014, thế nhưng đến nay, rào chắn thi công trụ cầu vẫn án ngữ giữa đường. Đoạn đường Hồ Tùng Mậu vì thế thường xuyên ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Dưới đây là một số hình ảnh về trục đường Xuân Thủy-Cầu Giấy được PV ghi lại vào sáng nay (27/8):

Tại ngã tư cầu vượt đường Xuân Thủy, phương tiện ô tô, xe máy vẫn lưu thông qua lại.

Đơn vị thi công lắp đặt biển chỉ dẫn trên đường Cầu Giấy.

Biển báo xe buýt được phép hoạt động mới được dựng ở ngã ba phố chùa Hà - Cầu Giấy.

Biển chỉ dẫn ở đường Phạm Hùng, hướng lưu thông vào đường Xuân Thủy.

Biển chỉ dẫn được lắp đặt trên đường Cầu Giấy.

Biển báo cấm phương tiện ô tô chuẩn bị được lắp đặt trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/sau-nghi-le-2/9-hn-cam-o-to-tuyen-xuan-thuy-cau-giay-c4a220330.html