Sau mưa, nông dân tất tả thu hoạch ngô non

Sau mưa, người dân các xã Thanh Dương, Thanh Khai, Thanh Yên (Thanh Chương) tấp nập thu hoạch ngô non ven sông Lam bán cho nhà máy sữa.

Sau những trận mưa lớn, nước sông Lam đang lên. Trên các bãi ngô ở các xã Thanh Dương, Thanh Khai, Thanh Yên… có diện tích hàng trăm ha, nông dân tranh thủ thu hoạch hết diện tích gieo trồng, sợ bị ngập nước

Ngoài ra, còn để chạy nạn chuột đồng đang hoành hoành khắp nơi. Trong ảnh ngô bị chuột ăn hết bắp.

Trên những con đường ra bãi tấp nập xe trâu, xe bò chở ngô lên đường lớn

Nhà nào không có trâu, bò thì dùng xe máy để kéo ngô

Gia đình bà Nguyễn Thị Dung ở xóm 10 xã Thanh Dương còn dùng cả xe tải nhỏ chở ngô tập kết lên bãi. Bà cho biết, nhà bà làm 5 sào ngô thu hoạch được gần 6 tấn ngô non.

Dịp này, Công ty sữa TH (Nghĩa Đàn) và các lái buôn chuyên đưa ngô đi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức thu mua ngô cho bà con ngay trên bãi sông. Giá ngô non cả cây lẫn bắp dao động từ 81 – 85 nghìn đồng/ tạ. Tính ra nông dân vẫn có lãi hơn trồng ngô lấy hạt.

Người dân tập kết ngô vào những địa điểm đã định, lái buôn cho xe đến bốc lên

Đội ngũ nhân công ở Nghĩa Đàn xuống địa điểm thu mua bốc ngô lên xe ô tô đưa về nhà máy

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201609/sau-mua-nong-dan-tat-ta-thu-hoach-ngo-non-2737637/