Sau kỷ luật ông Đinh La Thăng, Bộ Chính trị công bố hai quyết định quan trọng về công tác nhân sự

Sáng nay (10/5/2017), tại TP. HCM, Bộ Chính trị đã công bố hai quyết định quan trọng liên quan đến công tác nhân sự của đảng. Đó là việc phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM và điều động ông Đinh La Thăng về làm Phó ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 10/05/2017, tại TP. Hồ Chí Minh đang diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về Công tác Nhân sự. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 – 2020), giữ chức Phó ban Kinh tế.

Ông Phạm Minh Chính đọc quyết định phân công của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Xem tiếp)

Ông Đinh La Thăng được điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Sáng 10/5 tại TP HCM, quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, về làm Phó ban Kinh tế trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố.

Ba hôm trước, tại hội nghị Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, với trên 90% phiếu đồng ý. (Xem tiếp)

Ông Đinh La Thăng xin lỗi nhân dân TP. HCM

Ông Đinh La Thăng mong được đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM cảm thông. Ảnh: Thiên Ngôn.

Phát biểu sau khi nhận quyết định phân công làm Phó ban Kinh tế Trung ương, sáng 10/5, ông Đinh La Thăng nói lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM đã dành cho ông tình cảm quý mến, chân thành.

"Thời gian được công tác tại đây chỉ 15 tháng nhưng tôi cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm vô cùng quý báu của các cán bộ lão thành, chính quyền và nhân dân thành phố. Tôi coi đây là tài sản vô giá để luôn trân trọng, nâng niu và giữ gìn trong suốt cuộc đời mình", ông Thăng nói. (Xem tiếp)

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cán bộ phải lấy sự hài lòng của dân để đánh giá mình”

Sáng 10/5, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động cho biết, hôm nay là ngày rất đặc biệt với ông vì lần thứ hai được trở về TP.HCM.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ cùng với hơn 10 triệu người dân TP.HCM chung tay xây dựng thành phố tươi đẹp, giàu mạnh hơn, với phương châm làm việc “cán bộ phải lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá mình”. (Xem tiếp)

Ý kiến trái chiều về xe buýt nhanh Hà Nội

Các chuyên gia quốc tế và trong nước nêu nhiều quan ngại về tính hiệu quả của dự án xe buýt nhanh ở Hà Nội , cũng như dự kiến thí điểm cho xe buýt thường đi vào làn đường dành riêng cho BRT.

Ông Karl Fjellstrom - Giám đốc BRT Viễn Đông, chuyên gia quốc tế về xe buýt nhanh, vừa có bài viết "mổ xẻ" dự án BRT của Hà Nội.

Theo ông, nếu tính từ cuối năm 2004, cùng khoảng thời gian các chuyên gia BRT Viễn Đông bắt đầu quy hoạch và thiết kế buýt nhanh Quảng Châu (Trung Quốc), Hà Nội mất gấp đôi thời gian để có thể khai trương tuyến BRT đầu tiên dù nhận được tư vấn chuyên sâu nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) và đội ngũ chuyên gia tầm cỡ. (Xem tiếp)

TP. HCM yêu cầu tái khởi động đề án lệch ca, lệch giờ để giảm ùn tắc

UBND TP. HCM yêu cầu nội dung đề án cần nghiên cứu theo từng nhóm đối tượng (học sinh-sinh viên; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện; cán bộ-công chức; người lao động tại các khu công nghiệp…); trong đó có phân tích, đánh giá kỹ, toàn diện các yếu tố tác động đến tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của TP. HCM để đề xuất giải pháp phù hợp, đảm bảo đề án khả thi và đạt được sự đồng tình, ủng hộ của xã hội.

Trước đó, tháng 12/2016, tại buổi họp giữa lãnh đạo UBND TP. HCM với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện bàn giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. HCM, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. HCM đã trình bày các giải pháp, trong đó có phương án: Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương án làm việc lệch ca, học lệch giờ. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/sau-ky-luat-ong-dinh-la-thang-bo-chinh-tri-cong-bo-hai-quyet-dinh-quan-trong-ve-cong-tac-nhan-su-2749979.html