Sau khi quan hệ tình dục, nam thanh niên giết chết người yêu

Sau khi ân ái với người yêu xong, Thanh biết mình bị phản bội nên giết chết người tình và cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 14/11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tăng án và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Thanh tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Q.B

Theo bản án sơ thẩm, tối 24/1, Thanh hẹn gặp người yêu là chị Lê Thị Hiệp (25 tuổi, quê Thanh Hóa) ra một khu đất trống ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để trò chuyện. Sau đó, cả hai quan hệ tình dục với nhau.

Sau khi quan hệ xong, chị Hiệp nói đã có người khác khiến Thanh bực tức. Lúc này, Thanh bóp cổ người yêu đến chết rồi giấu xác.

Sau đó, Thanh lấy xe máy, điện thoại, lắc tay cùng nhiều tài sản có giá trị khác của người yêu rồi bỏ trốn về quê.

Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng sớm điều tra ra và bắt giữ thanh niên này. Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/sau-khi-quan-he-tinh-duc-nam-thanh-nien-giet-chet-nguoi-yeu-d49761.html