Sau khi ông Trump phẫn nộ, Trung Quốc đồng ý trả lại tàu cho Mỹ

Trung Quốc đã đồng ý trả lại tàu ngầm không người lái cho Mỹ chỉ vài giờ sau khi ông Trump gọi hành động này là 'ăn cắp' và 'chưa từng có tiền lệ'.

Ông Trump gọi hành động của Trung Quốc là 'ăn cắp'

Ông Trump gọi hành động của Trung Quốc là 'ăn cắp'

Ngày 17.12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý trả lại tàu ngầm không người lái mà họ bắt giữ trên Biển Đông hôm 15.12 cho Mỹ.

"Chúng tôi đã đưa ra phản đối của mình về hành động bắt giữ trái phép của Trung Quốc với tàu ngầm không người lái Mỹ hoạt động trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Thông qua sự đối thoại trực tiếp với chính quyền Trung Quốc, chúng tôi đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ trả lại UUV cho Mỹ", Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết trong một tuyên bố.

Hiện chưa rõ làm cách nào, hay kế hoạch trao trả UUV trị giá 150.000 USD được thực hiện.

Trước đó, ngày 17.12 Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ trả lại UUV cho Mỹ, nhưng chỉ trích cách Mỹ "thổi phồng" vấn đề.

"Sau khi xác định rằng thiết bị này là tàu ngầm không người lái của Mỹ, phía Trung Quốc đã quyết định trả nó cho Mỹ theo những cách thích hợp", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cho biết.

"Quá trình giao tiếp trong sự kiện này giữa Trung Quốc và Mỹ là không phù hợp và Mỹ đã thổi phồng vấn đề một cách quá mức. Chúng tôi rất tiếc về chuyện này", ông Yang nói thêm.

Tuy nhiên, Trung Quốc tiếp tục khẳng định tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình trên Biển Đông khi cho rằng vùng biển mà họ bắt giữ UUV Mỹ vốn cách vịnh Subic của Philippines chỉ hơn 80 km là của họ.

"Mỹ thường xuyên triển khai tàu và máy bay để tiến hành các cuộc tuần tra giám sát và quân sự trong vùng biển của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối hành vi như vậy và yêu cầu Mỹ chấm dứt các hoạt động này. Trung Quốc sẽ cảnh báo Mỹ về các hoạt động có liên quan và sẽ dùng biện pháp cần thiết để đối phó với chúng", ông Yang tuyên bố.

Trước đó, ông Trump đã bực mình với cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông và viết trên mạng xã hội một thông điệp cực kỳ gay gắt.

"Trung Quốc đã đánh cắp tàu ngầm không người lái nghiên cứu của Mỹ ở vùng biển quốc tế. Kéo nó ra khỏi nước và mang nó về Trung Quốc, trong một hành động chưa từng có tiền lệ", ông Trump viết trên Twitter cá nhân thể hiện sự bực tức của mình trước hành động của Trung Quốc.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang xấu đi nhanh chóng vì quan điểm cứng rắn của ông Trump với Bắc Kinh. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ từng thẳng thừng chỉ trích "căn cứ quân sự khổng lồ" của Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Thiên Hà (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sau-khi-ong-trump-phan-no-trung-quoc-dong-y-tra-lai-tau-cho-my-51969.html