Sau khi ghẹo gái, nhóm thanh niên 9x đâm chết người

Sau khi ghẹo gái ở cùng dãy trọ, nhóm của Lịch đánh nhau với nhóm bạn trai của cô gái. Hậu quả, kẻ chết, người ngồi tù.

Ngày 28/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án Thái Văn Lịch (SN 1995, quê Quảng Bình) 17 năm tù về tội “Giết người”. Các đối tượng khác lãnh mức án từ 11 tháng đến 14 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: Quang Bình

Vào khoảng 20h ngày 26/3/2016, Thái Văn Lịch, Thái Văn Sử, Thái Văn Thường, Trương Văn Thoan, Trương Hữu La tổ chức ăn nhậu tại ở nhà trọ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM.

Sau khi “chén chú chén anh”, nhóm của Lịch kéo nhau đi hát karaoke. Tuy nhiên, vì đã khuya nên không còn quán nào mở nên nhóm Lịch kéo về ngồi trước dãy nhà trọ.

Lúc này, chị Quảng Thị Hồng Phúc (làm chung Công ty với La và Lịch) đi ngang qua nhóm của Lịch. Thấy vậy, nhóm của Lịch liền chọc ghẹo.

Bực tức, chị Phúc kể lại mọi chuyện cho Trần Ngọc Linh (bạn trai chị Phúc), Lê Đình Hải nghe sự việc. Nghe chuyện, Linh cùng với một số bạn bè đến gặp nhóm của Lịch nói chuyện.

Đang trong lúc lời qua tiếng lại, thấy Hải mang theo một bao tải và cho rằng có vũ khí, nhóm của Lịch liền chạy về phòng lấy mã tấu đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Lịch cầm mã tấu đâm anh Hải. Bị đâm, Hải bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã. Không dừng lại ở đó, Lịch đuổi theo anh Hải thì gặp Linh. Giáp mặt, Lịch dùng hung khí chém anh Linh khiến anh này bỏ chạy được một đoạn rồi gục ngã.

Sau khi gây án, nhóm của Lịch bỏ trốn về tỉnh Bình Dương. Hải và Linh được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Hải chết trên đường nhập viện. Linh may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 5%.

Ngày 28/3/2016, Sử, Thoan bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngày 1/4/2016, Lịch, La đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/sau-khi-gheo-gai-nhom-thanh-nien-9x-dam-chet-nguoi-d55080.html