Sau hơn 20 năm, dàn diễn viên phim '12A và 4H' đã thay đổi chóng mặt

Diễn viên Quốc Tuấn (thầy giáo Minh), Xuân Bắc (Thiện)... đều đã thành danh với nghề. Còn diễn viên Thu Hương (lớp trưởng Hằng) lại không tham gia phim kể từ sau dự án "12A và 4H".

Phim 12A và 4H là tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, từng làm mưa làm gió sóng truyền hình vào năm 1995. Phim kể về 4 cô bạn thân Hạ, Hân, Hoa và Hằng (4H) học chung lớp. Tác phẩm kể tình cảm trong sáng thời học trò, góp phần định hướng đúng đắn cho lớp trẻ (thế hệ 8X) lúc bấy giờ.

Sau 20 năm, giờ đây cuộc sống của dàn diễn viên phim 12A và 4H đã thay đổi rất nhiều, có người thành danh với nghề, nhưng cũng có người rút chân khỏi làng giải trí.

Diễn viên Quốc Tuấn thủ vai thấy giáo Minh dạy môn Văn (GVCN lớp 12A). Thầy giáo đã kết hôn và có con với một phụ nữ thực dụng, chua ngoa. Sự khác biệt trong cách sống khiến thầy Minh chán nản, xiêu lòng trước tình cảm trong sáng của cô học trò lớp trưởng

Diễn viên phim 12A và 4H - Quốc Tuấn còn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống bên tôi, Luật đời... Anh nghỉ đóng phim hơn 10 năm để tập trung lo cho con trai bị bệnh hiếm gặp. Anh cũng chuyển từ Nhà hát Tuổi trẻ sang công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Vài năm gần đây, Quốc Tuấn trở lại với vai trò đạo diễn. Ảnh: Vietnamnet

Lớp trưởng Hằng (Thu Hương thủ vai) mê thơ văn, lại có nhiều thời gian gần gũi với GVCN nên nảy sinh tình cảm với thầy. Gia đình không hạnh phúc càng khiến Hằng tìm đến thầy Minh như chỗ dựa tinh thần. Thời điểm tham gia phim, Thu Hương được cho là đang ôn thi đại học. Sau 12A và 4H, Thu Hương cũng "rút chân" khỏi làng giải trí

Hoa (An Quý thủ vai) là cô học trò cá tính, mạnh mẽ, thích đá cầu với đám con trai và hay bày trò trêu chọc các bạn nam trong lớp

Khi tham gia phim 12A và 4H, An Quý đang theo học khoa Cải lương của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Nhà hát Cải lương Trung ương. Cô đã có gia đình với một con. Ảnh: FBNV

Hạ (diễn viên Huệ Anh thủ vai) là cô bí thư Đoàn xinh đẹp, đáng yêu. Cô nảy sinh tình cảm với một bạn trai cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn và bị gia đình cấm cản. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu xúc cảm, Huệ Anh được nhiều khán giả yêu mến

Sau "12A và 4H", Huệ Anh tham gia phim Chiều tàn thu muộn, Những giấc mơ bằng giấy. Sau khi ra trường, chị chuyển sang làm ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ năm 2001 cho đến nay. Hiện chị đã có gia đình với hai con một trai và một gái. Ảnh: FBNV

Hân (Thu Hiền thủ vai) là thành viên còn lại của nhóm 4H. Dù vai diễn không thực sự nổi bật như những bạn khác, nhưng nữ diễn viên khiến khán giả hài lòng khi ngày càng tiến bộ và trưởng thành qua từng tập phim

Thu Hiền tham gia phim khi đang là học sinh trường chuyên Amsterdam, Hà Nội. Thu Hiền thi đỗ vào khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ (nay là Đại học Hà Nội) rồi trở thành nhân viên một hãng hàng không. Hiện cô đã có hai con (1 trai - 1 gái). Ảnh: FBNV

Ngôn (diễn viên Anh Tuấn) là cậu học trò cá biệt trong lớp 12A. Ngôn thường xuyên gây chuyện, đánh nhau với bạn, dọa đánh thầy giáo, ngổ ngáo, nghịch ngợm vì cậy nhà có điều kiện đầu tư cho trường

Từ sau vai Ngôn, Anh Tuấn đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội và gắn liền với những vai phản diện trong các phim Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Nhà có nhiều cửa sổ... Ngoài đời, anh được đánh giá là con người hiền lành, tình cảm. Anh Tuấn có tổ ấm hạnh phúc với diễn viên Nguyệt Hằng cùng ba con. Ảnh: Vietnamnet

Thiện (Xuân Bắc) là chàng trai rụt rè trong lớp 12A. Thiện sinh ra ở miền Nam, theo bố ra Bắc và gia nhập lớp. Tuy được Ngôn rủ rê chơi bời, Thiện không sa ngã, thậm chí còn từng dũng cảm đứng lên tố Ngôn là người viết thư nặc danh đe dọa thầy giáo.

Sau phim này, Xuân Bắc tham gia Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông... Không chỉ thành công trong diễn xuất, Xuân Bắc còn trở thành một danh hài với các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Táo quân. Anh cũng là MC của Đuổi hình bắt chữ, Ơn giời cậu đây rồi... Xuân Bắc kết hôn năm 2006, và hiện là bố của hai con trai. Ảnh: Giadinhvietnam

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sau-20-nam-dan-dien-vien-phim-12a-va-4h-da-thay-doi-chong-mat-25937-15.html