Sau hai đêm, nhiều cây xanh 'mọc' lên dưới gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Từ đêm 28/9, người dân phố Hoàng Cầu mới – Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội bỗng dưng thấy nhiều cây xanh được trồng dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Một người dân bán đồ ăn sáng tại đầu phố Yên Lãng – Láng cho biết, từ hai sáng nay, người dân ở đây tỉnh dậy đã thấy cây được trồng dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

“Chả hiểu cây có mọc chạm đường sắt hay không, hay đường sắt này không được đưa vào hoạt động nên trồng cây xanh?” – người dân này vừa cười vừa nói.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ dải phân cách tuyến Hoàng Cầu – Yên Lãng đang được làm lại tiểu cảnh. Một số đoạn dải phân cách nằm dưới gầm đường sắt trên cao cũng được trồng cây xanh.

Đa số cây xanh có chiều cao bằng khoảng 2/3 cột trụ đường sắt. Nhưng ở một số vị trí, cây xanh được trồng chạm tới đường sắt. Khoảng cách giữa mỗi trụ được trồng từ 7-10 cây.

Hiện phóng viên vẫn chưa tìm hiểu được đơn vị nào thực hiện dự án trồng cây xanh này. Người dân sinh sống hai bên đường cho rằng, đây là cây bàng Đài Loan, cũng có người cho rằng đây là cây gỗ mỡ.

Nhiều ý kiến cho biết, với gầm đường sắt, chỉ nên trồng tiểu cảnh bởi lo ngại tán và ngọn cây không biết… vươn đi đâu.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận sáng nay tại tuyến đường này:

Sau hai đêm, nhiều cây xanh được trồng dưới gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Với mật độ cây xanh khá dày.

Nhiều ý kiến cho rằng ở dải phân cách này chỉ cần trồng thảm cỏ, tiểu cảnh.

Hiện chưa rõ loại cây được trồng dưới gầm đường sắt đô thị là cây gì.

Một số cây vừa trồng đã có chiều cao chạm tới đường sắt trên cao

Hoặc có chiều cao ngang với trụ đỡ đường sắt.

Hàng cây dài mới trồng dưới gầm đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trở thành chuyện lạ, khó hiểu với nhiều người.

Video: Lộ diện mẫu tàu chạy trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nguồn: toquoc.vn

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sau-hai-dem-nhieu-cay-xanh-moc-len-duoi-gam-duong-sat-cat-linh--ha-dong-d279034.html