Sau di dời, hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã giờ ra sao?

Tỷ lệ sống của tổng số cây xanh được di chuyển từ phố Kim Mã về vườn ươm tại xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) để phục vụ cho dự án đường sắt trên cao rất cao.

Sau 4 tháng di chuyển từ phố Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội), hơn 100 cây xanh được di dời đã bắt đầu đâm chồi, ra tán và sinh trưởng tốt.

Số cây xanh được di chuyển từ phố Kim Mã về vườn ươm có tỷ lệ sống trên 90%. (Ảnh: Tùng Lâm)

Ông Trần Khánh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Beepro JSC cho biết, sau khi di chuyển đến nay, hơn 90% cây xanh đã ổn định do điều kiện đất phù hợp.

Dự tính sau 1 năm sẽ chuyển lại các cây xanh về Thủ đô. Nhưng để chắc chắn về chất lượng cũng như tuổi thọ của cây cần thời gian 18 tháng đến 2 năm.

Theo ông Toàn, công ty đã dùng nhiều biện pháp kỹ thuật để nuôi dưỡng cũng như cứu sống một số cây “có tuổi”.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại vườn ươm, hầu hết các cây được chuyển về đều đang phát triển và có sức sống khá tốt. Để đạt kết quả trên, ông Toàn cho biết công ty đã phải thực hiện đồng loạt các khâu chăm sóc khác nhau với 12 nhân viên thường xuyên túc trực.

Hầu hết các cây được chuyển về đều đang phát triển và có sức sống khá tốt. (Ảnh: Tùng Lâm)

“Toàn bộ số cây cổ thụ này sẽ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, và sẽ sớm được bàn giao lại cho UBND TP Hà Nội để tái sử dụng,” ông Toàn cho hay.

>>> Đọc thêm: Cây xanh 'mọc' dưới lưới điện cao thế ở Hà Nội: Người dân lo lắng mất an toàn

Video: Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội mới trồng đã chết khô

Tùng Lâm

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sau-di-doi-hang-cay-co-thu-tren-duong-kim-ma-gio-ra-sao-d307985.html