Sau dâu bạch tuyết, dân Việt chi tiền triệu ăn đào lạ

Sau hàng loạt các loại quả quý tộc như sầu riêng, biwa Nhật, dâu bạch tuyết với giá hơn 1 triệu đồng/kg, lại thêm đào dẹt cũng 500.000đ/kg.

Được biết, những trái đào dẹt có xuất xứ từ New Zealand, Nga, Mỹ với giá bán hơn 500.000 đồng/kg đang làm mưa làm gió ở thị trường Việt.

Trên mạng xã hội, loại quả này được bán với giá dao động từ 500.000-600.000 đồng/kg trong khi hiếm siêu thị, chợ cóc bày bán sản phẩm này.

Không chỉ khác hoàn toàn về hình dáng so với loại đào thông thường, những trái đào dẹt được ưa chuộng bởi thịt dày, hạt nhỏ, vị ngon ngọt và thơm.

Thế nhưng, đào dẹt cũng được trồng ở Trung Quốc nhưng giống đào này có thịt trắng khác với đào thịt vàng.

Quả đào dẹt đang được đại gia Việt săn lùng mua

Quả đào dẹt đang được đại gia Việt săn lùng mua

Đào dẹt Flatto Gold có thịt vàng, ruột mềm, không giòn, có mùi thơm và hương vị ngọt đặc biệt.

Thời gian gần đây, “quả quý tộc”, chủ yếu dành khách hàng giàu có được đại gia Việt săn lùng xuất hiện quanh năm, ngày càng nhiều và phong phú hơn.

Đơn cử, tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu cao cấp có rất nhiều loại giá từ 1 triệu đến 3-4 triệu đồng/kg, những quả khác cũng 500.000-1 triệu đồng/kg.

Như dâu tây bạch tuyết Nhật trước từng được xếp vào hàng danh sách sắp bị tuyệt chủng hàng triệu/kg; sầu riêng Musang King được mệnh danh là vua sầu riêng 1,3-1,5 triệu đồng/kg; nho mẫu đơn Nhật 1,2 triệu đồng/kg, dâu anh đào 3,2 triệu đồng/kg, biwa Nhật 4 triệu đồng/kg, cà chua thân gỗ Ecuador 1 triệu đồng/kg,...

Hay đến như khoai lang ăn sáng cũng phải là khoai lang Nhật giá nửa triệu đồng/kg, cà chua làm salad 500.000-1 triệu đồng/kg.

Theo chủ một cửa hàng hoa quả, có nhiều vị khách mua hoa quả trong tháng mà cũng mất 60-70 triệu đồng/tháng.

Biwa nhìn khá giống với quả thanh trà của Việt Nam nhưng giá của chúng bán dao động từ 3,6-4 triệu đồng/kg

Ngoài hoa quả, còn rất nhiều loại thức ăn cho bữa chính được giới đại gia Việt săn lùng thời gian qua như trứng cá tầm, tôm khổng lồ, tổ yến, gà đen mặt quỷ, tôm hùm Canada, cua huỳnh đế Alaska...

Một ki lô gam trứng cá tầm được bán với giá 2.000-2.500 USD, có loại lên đến 1,8 tỷ đồng/kg. Tôm hùm Canada hay còn gọi là tôm hùm Mỹ, tôm Alaska giá bán giao động từ 900 – 1 triệu/ kg tùy thời điểm.

Gà Ayam Cemni của Indonesia, giá của một con gà trưởng thành lên đến 2.500 USD (tương đương trên 50 triệu đồng). Hay tổ yến chất lượng hiện có giá gần 1.000 USD - 1.500 USD/kg bán buôn và 2.500 USD (khoảng 50 triệu đồng)/kg đối với khách lẻ.

Một món ăn khác được săn lùng nhiều là vây cá mập, giá chưa chế biến vào khoảng 10-20 triệu đồng trong khi một thố nhỏ qua chế biến có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Món ăn có mặt trong hầu hết các bữa tiệc xa hoa của giới đại gia Việt.

Giới sành ăn có thể bỏ hàng triệu đồng để săn mua trứng kiến gai đen về chế biến thành các món ăn hấp dẫn, lạ miệng

Cùng với đó, nhiều đại gia đã không tiếc tiền chi cho việc thưởng thức loại tu hài khổng lồ nhập khẩu từ Canada với mức giá khoảng 1,9-2,5 triệu đồng/kg.

Với trọng lượng trung bình 1 đến 2 kg/con, tính ra, giá tu hài Canada tương đương với giá cua Hoàng đế nhập khẩu.

Gần đây nhất, bất chấp trứng kiến gai đen có giá gần 1 triệu đồng/kg, nhưng với công dụng được cho là có lợi cho sức khỏe, giảm stress, tăng cường sinh lý... nên vẫn rất hút khách Hà thành, đặc biệt là giới sành ăn.

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/sau-dau-bach-tuyet-dan-viet-chi-tien-trieu-an-dao-la-3338825/