'Sau cơn lũ dữ' của Phạm Bằng đoạt Huy chương vàng cuộc thi 'Khoảnh khắc vàng'

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 4 do TTXVN phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN nhận được 6.343 tác phẩm dự thi, trong đó tác phẩm "Sau cơn lũ dữ" của tác giả Phạm Bằng đến từ Lào Cai đạt Huy chương vàng.

Chia sẻ về tác phẩm đạt HCV “Sau cơn lũ dữ”, phóng viên ảnh Phạm Bằng cho biết: “Tôi nhận được tin vào ngày 4.8.2016, cơn lũ lịch sử tràn về thôn Sùng Hoàng 1 và Sùng Hoàng 2 thuộc xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai) làm 3 người mất tích, cuốn trôi 16 nóc nhà với toàn bộ tài sản, vật nuôi và cây cầu treo bắc qua suối.

Ngay sáng hôm sau, tôi đi 24km từ thành phố Lào Cai vào xã Phìn Ngang. Với bộ 7 bức ảnh dự thi, để lại nhiều cảm xúc nhất trong tôi là bức ảnh người phụ nữ Dao đang khóc và phải vịn tay vào người đàn ông đứng cạnh. Phụ nữ Dao rất ít khóc, người phụ nữ trong bức ảnh bật khóc cho thấy họ đang chịu nỗi đau tột cùng. Khoảnh khắc được ghi lại góc nhìn chân thực nhất.

Đây cũng là lần thứ 2 tham gia giải "Khoảnh khắc vàng" và tôi rất vui khi đạt giải cao nhất cuộc thi trong năm nay”.

Tác phẩm "Sau cơn lũ dữ" của tác giả giả Phạm Bằng.

Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng " lần thứ 4 được trao nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập TTXVN (15.9.1945 - 15.9.2016) nên càng có ý nghĩa đặc biệt đối với Giải ảnh báo chí thường niên uy tín mang tầm quốc gia.

Năm nay, Hội đồng giám khảo quyết định lựa chọn ra 71 tác phẩm trưng bài và trao giải cho hai hạng mục gồm Ảnh đơn: 2 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 6 giải khuyến khích (không có Huy chương vàng). Ảnh Phóng sự/ bộ ảnh: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 5 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả Phạm Bằng.

Ngoài ra, tác phẩm"Giàn khoan Tam Đảo 05 - công trình ngang tầm thế giới" của nhóm tác giả Lê Mạnh Linh, Lê Quang Nhựt, Đoàn Mạnh Dương (TPHCM) nhận giải "Tác phẩm thể hiện tốt nhất về ngành dầu khí" do Tập đoàn Dầu khí quốc gia trao giải.

Trưng bày Giải ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 4 sẽ kéo dài đến hết ngày 20.9 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Lý Thường Kiệt - Hà Nội).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/sau-con-lu-du-cua-pham-bang-doat-huy-chuong-vang-cuoc-thi-khoanh-khac-vang-592830.bld