Sau bị xử ép, đội cầu mây nữ Indonesia còn đối mặt án phạt

Hành động thiếu chuyên nghiệp và không đẹp của đội cầu mây nữ Indonesia tại SEA Games 29 đang khiến họ gặp rắc rối lớn.

Mới đây, Liên đoàn cầu mây thế giới (Istaf) quyết định xem lại băng ghi hình sự cố tuyển cầu mây nữ Indonesia "đình công" trong trận gặp Malaysia tại SEA Games 29 (20/8). Cho rằng đội nhà bị xử ép, thầy trò đội cầu mây nữ Indonesia đã phản ứng quyết liệt, họ bỏ cuộc giữa chừng ở hiệp 2.

Hành động thiếu chuyên nghiệp đó của đội cầu mây nữ Indonesia đã bị chỉ trích. Tổng thư ký Datuk Abdul Halim Kader của Istaf cho rằng đội Indonesia có thể kiện cáo sau đó, thay vì thể hiện sự phản kháng quyết liệt bằng hành động "đình công" và rời sân đấu mà không có sự cho phép của trọng tài.

Sự bức xúc của đội cầu mây nữ Indonesia trong trận gặp chủ nhà Malaysia tại SEA Games 29. Ảnh: Getty.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu các báo cáo, theo dõi băng ghi hình trước khi đưa ra bất kỳ án phạt nào", Tổng thư ký Datuk Abdul Halim Kader nói.

Trong thi đấu cầu mây, một đội có quyền kiện cáo, nhưng đó là sau khi trận đấu kết thúc. Còn về tình huống trọng tài bắt lỗi tuyển Indonesia, quan điểm một cựu VĐV cầu mây Việt Nam cho rằng pha bóng đó khá nhạy cảm.

Mới đây, Phó Chủ tịch Hiệp hội cầu mây Indonesia - ông H.Syafrizal Bakhtiar - thừa nhận đội nữ cầu mây Indonesia đã hành động thiếu suy nghĩ và rất đáng trách. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người, mong nhận được cảm thông vì có thể cả đội khi ấy không kềm chế được cảm xúc, từ đó dẫn đến hành động thiếu chuyên nghiệp.

"Sau khi theo dõi lại video và dữ liệu, rõ ràng pha phát cầu của đội nữ Indonesia phạm lỗi. Cô ấy nhấc chân trước khi giao cầu. Còn về hành động "đình công", đây là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, cũng khó trách đội bởi họ theo dõi trận đấu bằng "mắt trần", vì vậy cho rằng phán quyết của trọng tài là sai", ông H.Syafrizal Bakhtiar nói với tờ Bernama.

Ngài Phó Chủ tịch Hiệp hội cầu mây Indonesia cũng cho rằng việc HLV Asry Syam của Indonesia vào sân phản đối trọng tài, sau đó yêu cầu học trò bỏ dở trận đấu rất đáng trách. Đáng lý ông Asry Syam phải xoa dịu đội nhà để làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng, thay vì hành xử nông nổi như vậy.

Ở trận cầu mây nữ giữa Indonesia và Malaysia, trọng tài bắt lỗi giao cầu của Indonesia trong hiệp 2. Bất bình với phán quyết này, HLV Asry Syam lao vào sân phản đối trọng tài, sau đó còn giục học trò bỏ ngang trận đấu bất chấp lời khuyên từ Ban tổ chức.

Trọng tài Mohd Radhi Che Mei sau đó xử Malaysia thắng 2-0.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-bi-xu-ep-doi-cau-may-nu-indonesia-con-doi-mat-an-phat-post773391.html