Sau bão, gần 800 tấn rác trên phố của Thủ đô đã được thu dọn

Sau cơn bão số 1, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã huy động hơn 850 công nhân cùng các phương tiện thiết bị khẩn trương thu dọn đất, rác, cành, lá cây, dây điện,...Tính đến 17h chiều nay (29/7), đơn vị đã thu gom được 773 tấn rác

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thì trong đêm 27, rạng sáng 28/7 vừa qua, cơn bão số 1 đã quét qua các khu vực các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội và gây ra những hậu quả nặng nề.

Các công nhân khẩn trương gom cành cây gãy, đổ...

Đến sáng 29/7, Công ty URENCO đã huy động toàn bộ công nhân, phương tiện, thiết bị tham gia công tác khắc phục và là đơn vị chính đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp đất, cành, lá cây,… sau cơn bão.

... đưa lên xe gom rác.

Tổng số công nhân trực tiếp tham gia công việc thu dọn rác trên đường phố Hà Nội sau cơn bão số 1 là 1.079 người. Huy động 79 xe cuốn ép, 11 xe quét hút lớn (4-6 m3) và 6 xe quét hút nhỏ Hako làm việc.

Xe thu gom rác đến nơi có cây đổ.

Phạm vi thu dọn trên 4 quận trung tâm với 426 điểm. Tính từ sáng 28/7 đến 17h chiều nay 29/7 chúng tôi đã thu dọn được khoảng 773 tấn rác.

Các công nhân chất vào thùng xe.

Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (PC67 – Công an TP Hà Nội) cho biết, trong đêm 27/7 đến sáng 28/7, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 điểm ngập úng.

Lực lượng an ninh cũng khẩn trương gom cành cây đổ đưa lên xe rác.

Bên cạnh đó, có 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào xe ô tô, 2 cây đổ làm 5 xe mô tô bị hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt, 2 cột điện đổ, 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố (theo thống kê lúc 9h ngày 28/7).

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sau-bao-gan-800-tan-rac-tren-pho-cua-thu-do-da-duoc-thu-don-post205119.info