Sau bao cay đắng, Neymar đã được đền đáp

Tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic 2016 của đội tuyển Olympic Brazil là món quà ngọt ngào với Neymar, người đã từng nếm trải nỗi cay đắng với đội tuyển Brazil ở World Cup trên sân nhà cách đây hai năm.

Neymar cuối cùng đã có danh hiệu với Brazil

Sẽ là khập khiễng để so sánh thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014 với chiến thắng trên chấm luân lưu của Olympic Brazil trước Olympic Đức ở sân Maracana đêm Thứ Bảy vừa qua.

Tuy nhiên, chiếc huy chương vàng của thầy trò HLV Rogerio Micale ở kỳ Olympic trên sân nhà có thể coi là một màn báo thù ngọt ngào. Neymar và những cầu thủ dưới 23 tuổi của bóng đá Brazil đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu của môn bóng đá nam. Sau khi Olympic Brazil thi đấu đáng thất vọng ở hai trận đầu tiên của vòng bảng, HLV Micale đã thay đổi sơ đồ vận hành với bốn cầu thủ chơi cao nhất nơi hàng công, và điều này đem lại hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, các học trò của ông đã biết cách đối phó với áp lực, vững vàng về tâm lý trong loạt sút luân lưu.

Một trong những yếu tố giúp Brazil lên ngôi ở Olympic năm nay là phong độ chói sáng của Neymar, người được kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình của HLV Micale. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona là người mang về bàn mở tỷ số, với một cú đá phạt hoàn hảo, và cầu thủ này không mắc sai sót nào trong quả đá luân lưu quyết định của Olympic Brazil.

Phong độ của Neymar cũng khá giống phong độ của Olympic Brazil, đi lên một cách từ từ. Anh không ghi bàn ở bất cứ trận nào tại vòng bảng, dù đã tung ra tổng cộng 18 cú sút trong 3 trận đấu tại bảng A. Chân sút 24 tuổi này bắt đầu để lại dấu ấn từ chiến thắng 2-0 trước Colombia ở vòng tứ kết, với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Trận bán kết với Honduras chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Neymar, khi anh để lại dấu giày ở 4 trong 6 bàn thắng của Brazil. Tiền đạo này tự mình lập cú đúp, trước khi hai lần khác tung ra đường chuyền cho Marquinhos và Gabriel Jesus lập công.

Neymar tất nhiên cảm thấy hạnh phúc khi là một phần trong thành công của bóng đá nam Brazil tại Olympic năm nay: “Tôi không thể mô tả cảm xúc của mình. Tôi đã đạt được ước mơ của bản thân, và làm được điều đó ngay trên quê hương khiến tôi cảm thấy tự hào”.

Chức vô địch cùng Olympic Brazil là danh hiệu đầu tiên của Neymar ở cấp độ đội tuyển. Anh đã gặt hái đủ các danh hiệu ở cấp độ CLB với Barcelona, từ La Liga, Cúp Nhà Vua cho đến Champions League. Dễ hiểu vì sao Neymar lại khát khao thành công ở cấp độ đội tuyển. Huy chương vàng ở kỳ Olympic trên sân nhà sẽ đem đến động lực cho Neymar trong việc chinh phục chức vô địch World Cup trên đất Nga sau đây hai năm nữa.

Nhưng đó là chuyện của thì tương lai. Trước mắt, Neymar cần tiếp tục giữ vững phong độ khi trở về khoác áo Barcelona, vào thời điểm La Liga vừa đi qua vòng đấu mở màn của mùa giải.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/sau-bao-cay-dang-neymar-da-duoc-den-dap-n20160821224356867.htm