Sau 10 ngày chiếu, phim 'Găng tay đỏ' không thu về được đồng nào

Đại diện nhà sản xuất phim “Găng tay đỏ” tiết lộ nếu trừ tất cả các khoản chi phí thì sau 10 ngày công chiếu dự án phim này không thu về được một đồng nào.

Sau 10 ngày chiếu, phim “Găng tay đỏ” không thu về được đồng nào

Bộ phim hành động, tâm lý " Găng tay đỏ " của đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh kết hợp với nhà sản xuất Liên Á thực hiện, với sự tham gia diễn xuất của: Ninh Dương Lan Ngọc, Trần Tuấn Lương, Trang Pháp, Hiếu Nguyễn...vừa ra rạp vào đầu tháng 9 vừa qua.

Song sau gần 2 tuần công chiếu, nhà sản xuất phim đã quyết định rút dự án này khỏi hệ thông phát hành của CGV và tạm dừng chiếu ở tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vì lý do liên quan đến việc phát hành không hiệu quả.

Theo tiết lộ mới nhất của ông Minh Trần – đại diện phía nhà sản xuất, nếu trừ tất cả các khoản chi phí thì hiện tại bộ phim "Găng tay đỏ" không thu được về một đồng nào. Dù khá đau buồn vì đổ hết công sức, tâm huyết vào dự án được đầu tư đến 15 tỷ đồng, song hiện tại toàn bộ ê kíp đang tìm cách xử lý sự việc theo hướng hợp lý nhất.

Được biết, sau khi "Găng tay đỏ" rút ra khỏi CGV, một nhà đầu tư nước ngoài đã ngỏ lời mua phim với giá 1triệu USD nhưng với yêu cầu giao toàn bộ tư liệu, hình ảnh cho họ toàn quyền xử lý và sẽ khai thác bộ phim ở mọi quốc gia trong 1 năm. Mong muốn "Găng tay đỏ" đến với nhiều khán giả Việt hơn, nhà sản xuất đã quyết định không bán sản phẩm này.

Thay vào đó, nhà sản xuất phim đang hoàn thành phiên bản mới của phim có tên "Găng Tay Đỏ: Tôi là No.7". Đây là phiên bản được thực hiện với sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia đến từ Mỹ, hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả mới mẻ, hấp dẫn đậm chất hành động.

Ngoài về phần nội dung, nhà sản xuất đang xúc tiến mở rộng thị trường cho "Găng Tay Đỏ" nhằm giới thiệu sản phẩm của mình không chỉ đến Việt Kiều ở các nước mà ngay cả những khán giả nước bạn.

"Sự chào đón của các nhà đầu tư mới cũng như các hệ thống phát hành tại các nước như Campuchia, Thái, Malaysia, Myanmar, Indonesia hay sắp tới là một số rạp tại các tiểu bang của Mỹ và đặc biệt là thị trường khá mới là Nga, là niềm khích lệ rất lớn dành cho ekip sản xuất nói riêng và phim hành động Việt nói chung.

Bằng tất cả sự cầu thị, tiếp thu và mong muốn đem đến một bộ phim hành động chỉn chu, mang đậm màu sắc Việt trong phiên bản mới, chúng tôi rất mong mỏi sản phẩm "Găng Tay Đỏ" của mình được có điều kiện tiếp cận tốt nhất đến đến với khán giả khắp nơi, đặc biệt là tại Việt Nam" – Đại diện nhà sản xuất chia sẻ thêm.

Hiện tại, nhà sản xuất tiết lộ "Găng Tay Đỏ: Tôi là No.7" sẽ trở với diện mạo mới vào Tết Nguyên Đán 2017.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/sau-10-ngay-chieu-phim-gang-tay-do-khong-thu-ve-duoc-dong-nao-20160923165953294.htm