Sau 10 năm, cặp đôi diễn viên chính của bộ phim Sắc giới giờ ra sao?

Tuy có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng sự nghiệp của Lương Triều Vỹ và Thang Duy lại lên xuống thất thường.

TIN LIÊN QUAN

Dàn diễn viên 'Những nàng công chúa nổi tiếng' sau 10 năm

'Bé Nhện' Tom Holland - Thêm một diễn viên sẽ đổi đời nhờ ...

Chỉ cần đóng 1 phim, giải ‘Nữ diễn viên xuất sắc’ liền gọi ...

10 nữ diễn viên đẹp nhất trong phim Kim Dung

Năm 2007, đạo diễn nổi tiếng Lý An đã quyết định đưa cuốn tiểu thuyết Sắc giới của nhà văn Trương Ái Linh chuyển thể thành phim cùng tên do tài tử Lương Triều Vỹ và ngôi sao mới Thang Duy đóng chính.

Tuy nhiên khi công chiếu, bộ phim đã nhận phải không ít những ý kiến trái chiều vì những cảnh nóng bỏng táo bạo và rất bạo lực trong phim.

Sắc giới là một bộ phim được quốc tế chú ý đến nhưng cũng không thể phủ nhận, phim này từng bị chính Trung Quốc hắt hủi, cắt gần hết những cảnh nóng.

Bên cạnh những chỉ trích, phản đối về 'chất nghệ thuật' mà Lý An nói đến qua những phân cảnh kia, cũng có không ít người lại đồng tình với ông và coi Sắc giới là một bộ phim đáng xem.

Sắc giới từng là bộ phim gây tranh cãi lớn vì những cảnh nóng quá mức táo bạo. Nhưng bộ phim đã giành rất nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Lương Triều Vỹ vai Dịch tiên sinh

Khi quyết định đưa Sắc giới lên màn ảnh, đạo diễn Lý An đã nhắm trúng ngay tài tử nổi tiếng của màn ảnh Lương Triều Vỹ.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm đóng phim, lại là một trong những diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh Hoa Ngữ mọi thời đại, Lý An tin rằng Lương Triều Vỹ sẽ thể hiện thành công vai Dịch tiên sinh.

Và quả thật, minh tinh 55 tuổi này đã hoàn thành quá xuất sắc vai diễn Dịch tiên sinh này. Nhưng cũng vì nhập vai quá tốt nên Lương Triều Vỹ từng bị trầm cảm và phải mất đến 2 năm mới có thể thoát khỏi hình ảnh của Dịch tiên sinh.

Với vai diễn này, Lương Triều Vỹ đã nhận được 2 giải Nam chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã và Giải thưởng Điện ảnh Châu Á.

Là một diễn viên thực lực nổi tiếng của làng giải trí nên Lương Triều Vỹ dễ dàng hoàn thành được vai diễn trong Sắc giới. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Sau Sắc giới, Lương Triều Vỹ lại tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt những bộ phim như Đại chiến Xích Bích (2008), Đại ma thuật sư (2011), Nhất đại tông sư (2013).

Tuy có được đề cử ở khá nhiều hạng mục nhưng thật sự trong 10 năm qua, Lương Triều Vỹ không còn đạt được nhiều giải thưởng nữa.

Vài năm trở lại đây, những bộ phim mà Lương Triều Vỹ nhận đóng lại không được đánh giá cao, trở nên nhạt nhòa trong mắt khán giả, điển hình như Người lái đò.

Bộ phim này từng bị các chuyên gia đánh giá thấp, khán giả chỉ trích nặng nề, được xếp vào hàng những bộ phim tệ hại nhất năm 2016.

Riêng Lương Triều Vỹ cũng vì bộ phim này mà được đề cử tại giải Cây chổi vàng với hạng mục Nam diễn viên tệ nhất.

Sự nghiệp của Lương Triều Vỹ đã đi xuống trong thời gian gần đây.

Còn về đời tư, Lương Triều Vỹ lại có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nữ diễn viên đình đám một thời Lưu Gia Linh.

Lương Triều Vỹ là Lưu Gia Linh hẹn hò từ năm 1989, trải qua nhiều lần tan hợp, cuối cùng cặp đôi cũng đã tổ chức đám cưới vào năm 2008.

Tuy nhiên đáng tiếc là đã kết hôn gần 10 năm nhưng cặp đôi nổi tiếng này lại không có con, cuộc sống gia đình chưa thể toàn vẹn.

Nhưng đối với cả Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh, cuộc sống như vậy là đã rất hạnh phúc rồi. Hiện nay Lương Triều Vỹ vẫn tham gia đóng phim còn Lưu Gia Linh thì tập trung nhiều cho việc kinh doanh hơn.

Sự nghiệp không còn thăng hoa nhưng Lương Triều Vỹ vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên Lưu Gia Linh.

Thang Duy vai Vương Giai Chi

Thang Duy bước chân vào showbiz từ năm 1998 khi mới 19 tuổi nhưng nhiều năm trong nghề cô vẫn chỉ là một cái tên vô danh không được chú ý nhiều.

Nhưng cuộc đời của Thang Duy đã thay đổi khi cô được đạo diễn Lý An chọn đóng vai Vương Giai Chi bên cạnh nam chính Lương Triều Vỹ.

Được xuất hiện trong một dự án lớn đối với Thang Duy, cô cảm thấy rất áp lực nhưng quả thật không thể phủ nhận, diễn xuất của cô đã rất xuất sắc.

Nhờ vai diễn này mà Thang Duy trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn mà ngay chính cô cũng không ngờ tới.

Nhưng có được sự nổi tiếng này, Thang Duy đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Chì vì những cảnh nóng trong phim, Thang Duy đã bị cấm vận mất 2 năm ở Trung Quốc, còn bị nhiều người lên tiếng tẩy chay.

Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh ủng hộ cho Thang Duy, trong đó có đạo diễn Lý An và cả bạn diễn Lương Triều Vỹ.

Thang Duy nổi tiếng nhờ Sắc giới nhưng bộ phim đã gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này của cô.

Phải đến năm 2009 thì lệnh cấm vận mới được gỡ bỏ, Thang Duy lúc này mới có thể trở lại đóng phim.

Tuy nhiên, những bộ phim sau đó của Thang Duy đều không tạo được ấn tượng lớn như đã từng làm với Sắc giới.

Trong số nhiều phim đóng ở Trung Quốc, Thang Duy cũng chỉ gây được chú ý với Thời đại hoàng kim và Truy tìm người đàn ông hoàn hảo.

Năm 2010, Thang Duy lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc Thu muộn, đóng cặp với tài tử Hyun Bin.

Bộ phim đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng lớn của Hàn Quốc cho Nữ chính xuất sắc nhất như Baeksang, Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Hiệp hội phê bình phim Busan,…

Sự nghiệp của Thang Duy sau Sắc giới lên xuống thất thường, không có nhiều phim được đánh giá cao.

Thang Duy từng cho biết, cô nghĩ bản thân mình rất khó có thể hẹn hò chỉ vì những cảnh phim nóng của cô trong Sắc giới.

Nhưng khi cùng hợp tác trong bộ phim Thu muộn, Thang Duy đã phải lòng đạo diễn Kim Tae Yong và hai người đã hẹn hò với nhau.

Mặc dù cũng từng bị phản đối nhưng Thang Duy và Kim Tae Yong đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, họ đã làm đám cưới vào tháng 7/2014.

Tháng 8 năm ngoái, Thang Duy đã sinh hạ con gái đầu lòng cho Kim Tae Yong. Hiện giờ cô vẫn đang sống cuộc sống gia đình hạnh phúc và chưa có ý định quay lại đóng phim.

Hiện nay Thang Duy đang có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Tae Yong, cô cảm thấy may mắn vì chồng không tính toán chuyện quá khứ của mình.

Theo Hoàng Linh/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/sau-10-nam-cap-doi-dien-vien-chinh-cua-bo-phim-sac-gioi-gio-ra-sao.html