'Sát thủ' hạ gục Man City là mối lo lớn nhất của U20 Việt Nam

Ở tuổi 18, Kylian Mbappé đang “nổi như cồn” ở trời Âu nhờ phong độ rực sáng của mình.

Người Pháp “mừng như bắt được vàng” khi chứng kiến những bước chạy đầu tiên của tài năng trẻ này. Bởi họ hiểu rằng, Thierry Henry đã tái sinh trong hình hài của Kylian Mbappé...

Trên khán đài sân Stade Louis II ở trận đấu giữa Monaco và Man City vừa qua, người ta thấy có tuyển trạch viên của M.U, Arsenal...

Họ đương nhiên chẳng thừa thời gian để theo dõi trận đấu. Cái tên nằm trong tầm ngắm của họ không ai khác chính là Kylian Mbappé, tài năng trẻ năm nay mới 18 tuổi.

Kylian Mbappé tỏa sáng trong cả hai trận đấu với Man City

Trong mùa giải này, Kylian Mbappé đã “nổi như cồn” trên toàn cõi châu Âu. Nhiều CLB đã cố gắng “gõ cửa” Monaco để dạm hỏi cầu thủ này nhưng tất cả đều ra về với cái lắc đầu đầy ngao ngán.

Phó Chủ tịch Monaco, Vadim Vasilyev từng dõng dạc tuyên bố CLB sẽ “làm tất cả” để giữ chân “báu vật” của CLB.

Trong khi đó, ngay khi chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Kylian Mbappé, người Pháp đã “mừng như bắt được vàng”. Bởi họ hiểu rằng, Thierry Henry đã tái sinh trong hình hài của Kylian Mbappé.

Tờ Marca đã sử dụng tờ “electric” (điện) để mô tả về Kylian Mbappé. Trong khi đó, HLV Wenger (người phát hiện ra Henry ở Monaco) từng chia sẻ: “Cậu ta nhanh như điện vậy, rất giống Henry. Cậu ta có thể rê bóng, chuyền bóng và đóng góp nhiều cho lối chơi chung”.

Thế nhưng, ở tuổi 18, Kylian Mbappé còn làm hơn rất nhiều so với đàn anh Henry. Tài năng trẻ này đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Monaco của Henry (vào tháng 12/2015), sau đó, Kylian Mbappé cũng ẵm nốt kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn (vào tháng 2/2016). Điều quan trọng, ở tuổi 18, Henry vẫn “nằm trong bóng tối” khi chỉ ra sân 8 trận, ghi 3 bàn cho Monaco. Với Kylian Mbappé, cầu thủ này đã có tới 18 bàn thắng sau 45 lần ra sân.

Cũng giống như Henry, “báu vật” mới của Monaco thi đấu rất đa năng. Với tốc độ, cũng như pha đi bóng xé gió của mình, Kylian Mbappé có thể đá ở hai hàng lang cánh (cùng với vị trí tiền đạo cắm sở trường).

HLV Jardim của Monaco còn nhấn mạnh rằng sự toàn diện của Kylian Mbappé nằm ở chỗ cầu thủ này rất tích cực tham gia phòng ngự, đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng xứ Công quốc

Cầu thủ này là Vua phá lưới giải U19 châu Âu vào năm ngoái

Kylian Mbappé sở hữu tố chất của ngôi sao trong tương lai. Ngay ở tuổi 18, cầu thủ này chẳng hề e ngại khi bước ra sân chơi lớn như Champions League. Cái hay của “Henry mới” nằm ở chỗ, anh luôn biết làm “nổ tung cầu trường”. Cả hai trận đấu với Man City, Kylian Mbappé đều lập công cho Monaco, góp phần giúp CLB giành vé lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Người Pháp vui vì sở hữu ngôi sao đầy hứa hẹn. Ngay cả HLV Deschamps cũng “động lòng” trước tài năng trẻ này. Dù thừa nhận không muốn “đốt cháy giai đoạn” nhưng ông đã điền tên Kylian Mbappé vào danh sách triệu tập đội tuyển Pháp (vừa công bố đêm qua).

Tất nhiên ở tuổi 18, Kylian Mbappé vẫn cần cải thiện nhiều để vươn tới đẳng cấp của Henry. Nhưng tới lúc này, anh vẫn đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp của mình.

Vào mùa Hè năm ngoái, Kylian Mbappé đã tỏa sáng giúp U19 Pháp vô địch giải U19 châu Âu. Với 6 bàn ghi được, anh đã là Vua phá lưới của giải đấu.

Tháng 5 tới, rất có thể, “báu vật” của nước Pháp sẽ khoác áo đội U20 Pháp tham dự giải U20 World Cup. Đó đương nhiên là mối đe dọa lớn nhất của đội U20 Việt Nam.

Nguồn Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/sat-thu-ha-guc-man-city-la-moi-lo-lon-nhat-cua-u20-viet-nam_n20422.html