Sát thủ ghi siêu phẩm hạ Man United tại U19 Nhật Bản

Minamino Takumi là cầu thủ CĐV Manchester United (M.U) rất nhớ bởi anh chính là người đã ghi bàn thắng đẳng cấp phá lưới Quỷ đỏ trong chuyến du đấu mùa hè qua.

Takumi là tiền đạo đầy tài năng của bóng đá Nhật Bản.

Sức mạnh đáng nể của U19 Nhật Bản

Không phải cái tên gây phấn khích như U19 Tottenham hay U19 AS Roma, nhưng U19 Nhật Bản là đội bóng khiến chủ nhà U19 Việt Nam phải dè chừng nhất.

Trong số những gương mặt U19 Nhật Bản được HLV Masakazu mang đến Việt Nam lần này, tiền đạo Minamino Takumi được xem là nhân tố đáng kỳ vọng nhất. Không phải ai xa lạ, sao trẻ của Cerezo Osaka (J-League) là người khiến cả thế giới nhắc tên khi ghi bàn tuyệt đẹp trong trận giao hữu với M.U đầu mùa giải năm nay.

Tính cho đến thời điểm này, sự nghiệp của Minamino Takumi đang đi đúng hướng. Anh không làm ai phải thất vọng khi ghi bàn trong tất cả các đội mình góp mặt, từ Cerezo đến U19 Nhật Bản và trước đó là U17 Nhật Bản tranh tài ở World Cup U17 năm 2011.

Nhanh, mạnh, sở hữu lực sút tuyệt vời, Takumi là cầu thủ “chín” rất sớm. Ở tuổi 18 anh đã đóng vai trò quan trọng ở Cerezo Osaka. Mùa trước anh góp mặt tới 29 trận của đội này và ghi 5 bàn thắng. Thành tích ấy giúp Takumi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Takumi ghi bàn tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu mà Cerezo Osaka hòa Man United 2-2.

Không phải dạng cầu thủ được “bốc” sang các lò đào tạo danh tiếng nước ngoài từ sớm như Ryo Miyaichi (Arsenal), song rất có thể tài năng của Takumi sẽ sớm vượt biên giới.

Năm ngoái khi mới 16 tuổi anh đã từng góp mặt trong đội hình U19 Feyenoord và ghi bàn cho đội bóng Hà Lan. Trên diễn đàn CĐV Feyenoord, cái tên Takumi nhanh chóng nổi như cồn và được người hâm mộ kỳ vọng sẽ nối bước Shinji Ono cũng như Miyaichi khoác áo đội chính.

Trong chuyến giao hữu tại Việt Nam lần này, cũng như chiến dịch VCK Giải vô dịch U19 châu Á năm sau, Takumi chắc chắn vẫn là tiền đạo số một của U19 Nhật Bản.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sat-thu-ghi-sieu-pham-ha-man-united-tai-u19-nhat-ban-post381173.html