Sạt lở nghiêm trọng tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

Liên tiếp trong những ngày qua, khu vực miền núi phía bắc có mưa lớn khiến mực nước trên sông Thao lên nhanh, gây sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương của tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, tại địa bàn khu 1 xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nước sông dâng cao, chảy xiết đã gây sạt lở bờ sông, tiến sát vào khu dân cư, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân. Chỉ trong một đêm, sạt lở đã ăn vào từ 30 - 50m, chiều dài khoảng 750m, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 21 hộ dân sống ven sông Thao.

Bà Phan Thị Lý, khu 1, xã Hiền Quan cho biết, gia đình sinh sống ở đây đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh sạt lở nhanh như vậy. Chỉ trong đêm 17 và ngày 18-7, toàn bộ vườn tược, cây cối, công trình phụ của gia đình trôi theo dòng nước. Do sạt lở vào ban đêm, nên gia đình không kịp di dời tài sản. Hiện, toàn bộ gia đình bà Lý phải ở nhờ nhà bà con trong xóm.

Theo ông Nguyễn Văn Vệ, trưởng khu 1, xã Hiền Quan cho biết thêm, tình hình sạt lở tại đây ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, mỗi mùa nước lũ dâng cao thì chỉ gây sạt lở ít, không đáng kể. Nhưng năm nay, tình hình sạt lở diễn ra nghiêm trọng khiến người dân hết sức hoang mang và mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, UBND xã Hiền Quan đã khẩn trương bố trí lực lượng dân quân tự vệ xã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây cách ly khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Đồng thời, xã cũng cử người trực 24/24 giờ tại các khu vực trên, kịp thời báo cáo về xã khi có những diễn biến phức tạp; tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi sự việc có diễn biến phức tạp, nghiêm cấm người dân ra sông đánh bắt cá hoặc vớt củi…

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi Cục trưởng Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nước rút, đơn vị sẽ tiến hành đo địa chất khu vực này để lên các phương án khắc phục, nhằm giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Sạt lở cuốn trôi hoa màu, công trình phụ nhà bà Phan Thị Lý và một số hộ dân ở khu 1, xã Hiền Quan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33511102-sat-lo-nghiem-trong-tai-huyen-tam-nong-phu-tho.html