Sạt lở nghiêm trọng gây 'đứt mạch' giao thông trên đèo Khánh Vĩnh

Khi di chuyển trên Quốc lộ 27, tại đèo Khánh Vĩnh, nhiều phương tiện lưu thông theo cả hai hướng qua đây buộc phải quay đầu xe về vì đoạn đèo bị sạt lở nghiêm trọng.

Ảnh bạn đọc cung cấp

Sáng 3.11, thông tin từ nhiều du khách và nhà xe chạy tuyến Đà Lạt – Nha Trang cho biết, khi di chuyển trên Quốc lộ 27, tại đèo Khánh Vĩnh nối dài trên 30km giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, nhiều phương tiện lưu thông theo cả hai hướng qua đây buộc phải quay đầu xe về vì đoạn đèo bị sạt lở nghiêm trọng.

Ban đầu, nguyên nhân khiến nhiều điểm trên đoạn đường này sạt lở là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông khiến khu vực xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 2.11 và kéo dài đến sáng ngày 3.11.

Tại một số điểm, mưa lớn nước từ đỉnh núi đổ ập xuống đường đèo kéo theo một lượng đất đá rất lớn đổ ập xuống đường khiến các phương tiện không thể đi qua. Một hành khách ngồi trên xe khách tuyến Nha Trang- TP. Đà Lạt cho biết, vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất bắt đầu từ điểm cách đỉnh Hòn Giao khoảng 1,5km. Đoạn đường sạt lở, nhiều phương tiện như xe máy, xe ô tô... buộc phải quay đầu xe về. Ngoài ra, đoạn đèo xuất hiện sương mù dày đặc chê tầm nhìn nhiều phương tiện lưu thông rất nguy hiểm.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tại những vị trí xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Vĩnh để điều tiết giao thông, huy động lực lượng để khắc phục và đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở nhiều nơi có nguy cơ sạt lở.

K'Liệp

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/sat-lo-nghiem-trong-gay-dut-mach-giao-thong-tren-deo-khanh-vinh-607404.bld