Sạt lở gây ách tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên-Huế

Mưa lớn gây sạt lở nặng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế, khiến nhiều điểm giao thông bị chia cắt.

Trong 2 ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to khiến mực nước các sông dâng cao.

Tại huyện Nam Đông, mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường ở thị trấn Khe Tre và nhiều nhà dân ở trung tâm huyện và các xã lân cận, giao thông bị ách tắc.

Mưa lũ khiến nước sông Hương lên cao

Mưa lớn cũng gây sạt lở nặng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hồng Thủy, nhiều điểm giao thông bị chia cắt.

Tại nhà máy thủy điện A Roàng, sạt lở taluy dương, đất đá tràn vào nhà máy làm gián đoạn quá trình vận hành phát điện.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Pe Kê, thôn 1, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới bị sạt lở khối lượng khoảng 2.200m3 gây ách tắc giao thông. Hiện ngành Giao thông vận tải đang điều động phương tiện, lực lượng xử lý, dự kiến thông xe một bước trong chiều 2/11.

Tại nhà máy thủy điện A Roàng, do lượng mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy dương, đất đá sạt lở tràn vào nhà máy làm gián đoạn quá trình vận hành. Hiện nhà máy này đang huy động lực lượng để khắc phục sự cố. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 70 cán bộ chiến sĩ để khắc phục sạt lở khu vực này”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/sat-lo-gay-ach-tac-duong-ho-chi-minh-doan-qua-thua-thienhue-565642.vov