Sát hại người vì thấy dám cãi CSGT

Theo đó, danh tính của hai đối tượng lần lượt là Lê Thanh Bằng (36 tuổi, ngụ Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và Lê Văn Tòng (18 tuổi, ngụ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)- cùng tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM.

Trước đó, như báo Đất Việt đã đưa tin, tối ngày 9/4, tại đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú - TP. HCM), anh Hiền đang trên đường đi về nhà thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Bị CSGT lập biên bản xử lý, giữa anh Hiền và lực lượng CSGT đã xảy ra cãi vã. Rồi anh Hiền thuê xe ôm bỏ về thì bị 2 thanh niên lạ mặt phóng xe đuổi theo, đánh anh Hiền tới tấp.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Văn Hiền là do chấn thương sọ não.

Vợ con anh Hiền đau đớn trước cái chết bí ẩn của chồng, cha mình.

Tại cơ quan công an, Bằng và Tòng khai nhận, vào đêm anh Hiền bị CSGT- Công an quận Tân Phú (TPHCM) phát hiện vi phạm tạm giữ xe, khi đi ngang qua thì thấy anh Hiền lớn tiếng cãi nhau với CSGT, nên Bằng và Tòng đuổi theo anh Hiền và đánh để “dằn mặt”.

Tuy nhiên, cả 2 đều nói chỉ đánh anh Hiền “dằn mặt” chứ không có chủ đích đánh chết. Cái chết của anh Hiền là ngoài ý muốn, do vậy sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể trốn thoát, cả hai đã xin ra đầu thú.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Đông Tẩu (Theo Lao động, Vnmedia)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/201304/Sat-hai-nguoi-vi-ngua-mat-khi-cai-CSGT-2345423/