Sát hại người tình rồi tự sát do bị nhiễm bệnh hiểm nghèo

VOV.VN - Bình dùng dao đâm 4 nhát vào ngực trái của chị Mở khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình nằm bên cạnh chị Mở dùng dao đâm vào ngực của mình.

Chiều 27/8, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được nguyên nhân về vụ án mạng làm 2 người chết xảy ra tại nhà không số, tổ 7, Khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 25/8.

Phía bên ngoài ngôi nhà nơi xảy ra hiện trường vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu: Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1977, thường trú quận 9 và chị Nguyễn Thị Mở, sinh năm 1981, trú tỉnh An Giang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm và sinh hoạt.

Sau khi khám sức khỏe biết mình bị nhiễm bệnh hiểm nghèo nên Bình dùng dao đâm 4 nhát vào ngực trái của chị Mở khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình nằm bên cạnh chị Mở dùng dao đâm vào ngực của mình và chết ngay sau đó.

Công an quận 9 đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi; lập hồ sơ ban đầu chuyển Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết theo theo thẩm quyền./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/sat-hai-nguoi-tinh-roi-tu-sat-do-bi-nhiem-benh-hiem-ngheo-348362.vov