Sarah Wayne: "Vượt ngục" cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời

Với Sarah Wayne Callies, vai diễn cô bác sỹ Sara Tancredi trong "Vượt ngục" không đơn thuần chỉ là một hợp đồng làm phim. Hơn thế, đó là một cánh cửa đem lại những trải nghiệm và cơ hội mà cô chưa từng nghĩ đến…

Rất nhiều khán giả sau khi xem hết 4 phần của "Vượt ngục" đã thú nhận trên diễn đàn dành cho bộ phim rằng, một trong những lý do khiến họ gắn bó với hơn 70 tập phim chính là mối tình đầy lãng mạn giữa anh chàng tù nhân Michael Scofield và cô bác sỹ xinh đẹp Sara Tancredi. Đây cũng là hai nhân vật giành được nhiều tình cảm yêu mến nhất, yêu mến từ đầu đến cuối của phim từ khán giả. Với bản thân Sarah Wayne Callies, vai diễn cô bác sỹ Sara Tancredi được coi là một dấu mốc trên con đường nghệ thuật của cô. “Vượt ngục (Prison Break) đã giúp Sarah Wayne Callies vượt qua cái bóng của một diễn viên hạng thường để trở thành một gương mặt được chào đón trên truyền hình Mỹ”, tờ Entertaiment nhận xét. Sarah Wayne Callies sinh năm 1977 tại Illinois nhưng cả gia đình cô đã chuyển tới sinh sống tại đảo Hawaii từ năm Sarah 1 tuổi. Mặc dù cả bố và mẹ đều là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Hawaii nhưng Sarah Wayne lại không có hứng thú để tiếp bước nghề nghiệp của bố mẹ. Cô gái có vẻ bề ngoài rất dễ tạo thiện cảm này quyết định con đường diễn xuất sau khi tốt nghiệp cấp 3 bằng cách đăng ký theo học trường Cao đẳng Dartmouth (Dartmouth College) và Học viên nghệ thuật quốc gia Denver (Denver's National Theater Conservatory). Năm 2002, Sarah tốt nghiệp Học viện nghệ thuật với tấm bằng Master. Sau vài vai diễn nhỏ trên các phim truyền hình, năm 2005, vận may đã mỉm cười với Sarah khi cô chính thức được bộ phận casting của hãng Fox mời tham gia series phim truyền hình mới nhất Vượt ngục. Theo như hợp đồng ban đầu, vai diễn của Sarah Wayne – cô bác sỹ Sara Tancredi – kéo dài từ đến hết phim từ 2005 - 2009. Tuy nhiên tới phần 3, Sarah Wayne hoàn toàn vắng mặt do nhân vật mà cô thủ vai trong phim “bị giết hại”. Lý do cho sự vắng mặt này do một vài điều trong thỏa thuận giữa Sara với Fox, sự thay đổi trong kịch bản và chuyện riêng của Sara (cô quyết định sinh con). Nhưng đến phần cuối cùng, các nhà sản xuất đã quyết định đưa Sara trở lại. “Chúng tôi nhận ra rằng vẫn có cách để Sara tiếp tục cuộc phiêu lưu của Michael Scofield. Hơn nữa, khán giả đã cho chúng tôi biết, họ không thể chịu đựng nổi trước cái chết của Sara và hoàn toàn hân hoan khi cô ấy trở lại”, giám đốc sản xuất Matt Olmstead trả lời phỏng vấn của tờ E! Online. Nói về quãng thời gian làm việc với ekip của Fox và thực hiện những cảnh quay của Vượt ngục, Sarah Wayne chia sẻ: “Tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời khi được làm việc giữa những người sáng tạo. Tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho họ. Họ đã dành sự chăm sóc hơn bình thường cho cô bác sỹ Sara. Tôi cũng không thể không nói đến người hâm mộ. Họ đã cho chúng tôi sự ủng hộ mà chúng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được”. Trong khi đó, đánh giá về Sarah Wayne Callies trong Vượt ngục, tờ Entertaiment Weekly ngắn ngọn: “Vượt ngục sẽ không là chính nó khi không có bóng dáng của Sarah. Cô ấy thu hút chúng ta bằng nhiều thứ hơn một vẻ ngoài xinh đẹp và duyên dáng”. Sau khi hai phần của Vượt ngục quay xong, đã có rất nhiều câu hỏi dành cho Sarah về Vượt ngục. Dưới đây là đoạn phỏng vấn ngắn của tờ Entertaiment Weekly. - Quãng thời gian học tại trường nghệ thuật Denver: Tôi đã mất 3 năm để có tấm bằng master nhưng tôi không hối hận về điều đó. Tôi đã học được rất nhiều và đó chắc chắn là những kinh nghiệm không thể thiếu khi tôi bắt đầu những bộ phim sau này. - Về T-Bag: Rob Knepper là một diễn viên tuyệt vời và tôi cực kỳ trông đợi có cảnh nào đó được diễn chung với anh ấy ngay khi phim bắt đầu khởi quay. Ai cũng thấy T-Bag khủng khiếp đến thế nào và thực sự tất cả chúng tôi đều nể phục sự sáng tạo của Rob Knepper. - Về D.B Cooper: Sau phần 2, một vài nhân vật đã không còn xuất hiện nữa và trong số đó tôi nhớ nhất Westmoreland. Tôi nghĩ Muse Watson đã thực hiện vai diễn của mình một cách tuyệt vời. Ông ấy, bằng sự đáng yêu của mình, đã đem lại sự cân bằng cho những gì khủng khiếp diễn ra tại Fox River. Ông ấy nghiêm nghị nhưng lại có dáng vẻ và phong cách của “cao bồi”. Khi không có Muse ở trường quay, tôi đã thực sự rất nhớ. - Về cơ hội được góp mặt trong Prison Break: Đó chắc chắn là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi may mắn có được - Về nụ hôn với Wentworth Miller: Ồ, nó tốt như bạn nghĩ! Năm 2002, Sarah Wayne Callies kết hôn với Josh Winterhalt – một giáo viên nghệ thuật. Tháng 7/2007, cặp đôi chào đón cô con gái đầu lòng Keala Winterhalt. Sarah đã từng được độc giả của tờ Maxim bình chọn vào danh sách Những người phụ nữ hấp dẫn trên truyền hình năm 2008. Tin bài liên quan: >>> Wentworth Miller: "Vượt ngục" đã lấy của tôi toàn bộ sức lực >>> Robert Knepper: "Vượt ngục là một chuyến đi kỳ diệu" Tác giả : Vũ Thược (tổng hợp)

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/sarah_wayne_prison_break_cho_toi_nhung_trai_nghiem_tuyet_voi__86ae36ad99.html