Sarah Chang mê phim và thích nghe nhạc Lady Gaga

- Sarah Chang, một trong những nghệ sĩ violin danh tiếng nhất thế giới chia sẻ với Vietnamnet những sở thích thời thượng của mình ngoài nhạc cổ điển. Cô tiết lộ sau chuyến đi đến VN lần đầu tiên, vì quá mê món nem nên khi về nhà cô thậm chí còn thử làm món này. Sarah Chang đặc biệt thích đồ ăn và kiến trúc HN.

Sarah Chang, violist xinh đẹp người Mỹ gốc Hàn vừa trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 16 sẽ diễn ra một đêm duy nhất tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/4. Đây là lần thứ 2 cô biểu diễn tại VN kể từ năm 2010. Lần này, nghệ sĩ violin 32 tuổi sẽ tạo nên một dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam với việc hướng dẫn cho dàn nhạc gồm các nhạc công đến từ VN, để cùng trình diễn trọn bộ tác phẩm Bốn Mùa của Vivaldi.

"Tôi chọn tổ khúc Bốn Mùa vì đây là tác phẩm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất. Dù không hiểu biết lắm về nhạc cổ điển thì người nghe cũng dễ dàng nhận ra giai điệu của nó và hòa mình vào phần giai điệu đẹp của tác phẩm này", cô nói trong buổi ra mắt báo giới chiều 10/4 tại HN. Sarah Chang cho hay cô đã trình diễn hàng trăm lần bản giao hưởng Bốn Mùa và vì đây là tác phẩm đặc biệt nên mỗi lần biểu diễn đều cho cô cảm giác mới mẻ.

- Khán giả rất ấn tượng với những trang phục biểu diễn của chị, thường là những bộ đầm rất đẹp và nhiều màu sắc. Chị có stylish riêng để chuẩn bị trang phục diễn cho mình không?chắc hẳn chị là 1 người rất mê và sành thời trang?

Tôi chỉ nhờ đến stylish cho các buổi chụp hình trên tạp chí hay chụp hình cho bìa đĩa nhưng với trang phục diễn thì tôi thường tự lựa chọn. Tôi yêu thời trang và rất thích phối trang phục với nhau, không phải chuyện phối màu sắc mà là để phù hợp với tác phẩm mình trình diễn. Ví dụ khi diễn nhạc của Brahms thì phải phù hợp với nhạc của Brahms, không thể giống với trang phục diễn âm nhạc của Beethoven, hoặc phải chọn trang phục đặc biệt khi diễn Carmen. Trang phục tôi chọn biểu diễn nhạc Vivaldi cũng phải rất đặc biệt và phù hợp với âm nhạc của nhà soạn nhạc đó. Tất nhiên là tôi thích thời trang rồi và tôi mê shopping lắm. Đó là lý do vì sao tôi không có stylish mà tự làm việc đó.

- Tôi muốn hỏi kỹ hơn về sở thích thời trang của chị, chị thích quần áo, giày hay túi xách nhất vì tôi thấy hôm nay chị đi một đôi giày rất đẹp và hợp mốt?

Giày là sở thích số 1 rồi đến những chiếc váy, túi thì tôi không đặc biệt yêu thích lắm.

- Ngoài âm nhạc với lịch diễn dày đặc, chị có sở thích nào riêng không như xem phim, shopping, nghe nhạc của các nghệ sĩ đương đại không thuộc dòng nhạc cổ điển không?

Shopping và shopping. Mua sắm là sở thích số 1. Tôi cũng thường nghe nhạc hiện đại lắm, tôi thích nghe nhạc của Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna. Tôi cũng rất mê phim và xem phim vào bất cứ lúc nào có thể.

- Có khá nhiều nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển đã hợp tác với nhiều ca sĩ đương đại, không biết chị có ý định hợp tác với ca sĩ nổi tiếng nào không, trong số những cái tên chị kể?

Tôi không hề phản đối việc kết hợp như vậy. Tôi nghĩ nếu chất lượng âm nhạc tốt và đối tác, tức là các nhạc công, nghệ sĩ kia phù hợp thì tôi sẵn sàng. Tôi cũng chưa biết trong tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại, với các dự án được đề nghị tôi vẫn chưa nhận thấy mình mong muốn được hợp tác trong các dự án đó. Có thể trong tương lai, tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể sự kết hợp sẽ cho những chất lượng rất tốt.

- Chị có thời gian đến các rạp chiếu phim không và phim gần đây nhất chị xem là gì?

Những bộ phim gần đây nhất mà tôi xem là The Descendants với sự tham gia của George Clooney (bộ phim này được 5 đề cử Oscar 2012 và sẽ trình chiếu tại VN từ ngày 13/4 với tên Tình thân - PV). Tôi cũng mới xem các phim Moneyball, The Help, một bộ phim tôi rất thích. Tôi mê phim và xem nhiều phim lắm.

Vì sao chị trở lại VN biểu diễn lần này? Và chị có ấn tượng gì đặc biệt với HN không?

Đầu tiên là tôi muốn trở lại VN vì chuyến đi trước khá chóng vánh và tôi không có nhiều thời gian làm việc với các nghệ sĩ VN. Thêm nữa tôi muốn hợp tác với các nghệ sĩ VN để có được những trải nghiệm mới mẻ cũng như hiểu biết hơn về tài năng của các nhạc công địa phương.

Ấn tượng mạnh nhất của tôi về HN là những tòa nhà với kiến trúc đẹp. Ông tôi là kiến trúc sư nên từ nhỏ ông đã chỉ cho tôi cách để ý chi tiết này nọ. Cho nên đi đâu tôi cũng hay ngước lên nhìn các tòa nhà. Thức ăn ở đây cũng thật ngon. Tôi ngạc nhiên vì đồ ăn thì ngon vậy mà người Việt trông rất thanh mảnh. Tôi thích mua sắm nhưng lại gặp khó khăn với công việc này. Có lẽ do vóc dáng người Việt nhỏ nên quần áo cũng khá nhỏ. Có chiếc áo tôi rất ưng ý nhưng xỏ đến nửa cái tay là tắc lại, không kéo lên được nữa. Hông tôi cũng hơi to nên nhiều đồ trông thì thích nhưng mặc vào lại không vừa.

Lịch trình diễn dày đặc được xếp trước cả năm, thường xuyên di chuyển đến khắp nơi trên thế giới nên dù đã 32 tuổi, Sarah Chang vẫn chưa lập gia đình. Cô nói: "Tôi không chắc có muốn con mình theo đuổi công việc giống mình. Tôi muốn con cái có một cuộc sống bình thường hơn. Trong cuộc sống đã có nhiều điều thú vị xảy đến với tôi và tôi cũng rất yêu thích công việc của mình nhưng tôi cũng đã phải hy sinh rất nhiều cuộc sống riêng để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Với một nghệ sĩ solo như tôi thì việc phải đi lại rất nhiều, gần như mỗi tuần tôi lại ở một thành phố khác nhau. Ví dụ tuần truớc tôi ở Singapore, tuần này là VN, tuần tới lại đến Moscow rồi lại London. Chỉ khi một người nào đó cực yêu âm nhạc và thích đi lại khắp nơi trên thế giới thì mới có thể trọn đời gắn bó với sự nghiệp của một nghệ sĩ solo. Tuy nhiên tôi vẫn thấy mình mau mắn vì mỗi lần trên sân khấu, cảm xúc nó mang lại thật tuyệt vời mà không gì có thể sánh được".

Sarah Chang được công nhận là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất thế giới. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 8 tuổi cùng Dàn nhạc Giao hưởng New York, đến nay, qua hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Sarah Chang đã thực hiện các buổi hòa nhạc quốc tế với những dàn nhạc, nhạc trưởng và những người đệm đàn tên tuổi nhất.
Sarah Chang đi lưu diễn quanh năm. Nổi bật trong mùa diễn 2011/2012 chính là các buổi trở lại biểu diễn tại MDR Leipzig, Dàn nhạc giao hưởng Dresden, Dàn nhạc quốc gia Nga, Dàn nhạc giao hưởng Séc, Dàn nhạc giao hưởng Rotterdam, Dàn nhạc giao hưởng Luân Đôn với các buổi diễn tại Luân Đôn và tại Châu Á, Dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg, Dàn nhạc Pittsburgh, với các nghệ sĩ solist Maxcơva trong chuyến lưu diễn tại Thụy Sĩ.
Trong mùa diễn 2012/2013, Sarah sẽ trở lại với Dàn nhạc giao hưởng Dresden trong chương trình hòa nhạc tại Dresden và trong tour diễn tại Anh, Dàn nhạc quốc gia Pháp, Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles và Dàn nhạc Philadelphia.
Trong lĩnh vực độc tấu, Sarah Chang thường xuyên đi lưu diễn quốc tế, trong mùa lưu diễn trước, cô đã có mặt tại các thành phố như Luân Đôn, Zurich, Dublin, San Francisco, Los Angeles, Moscow và St.Petersburg. Mùa diễn năm nay, Sarah Chang sẽ lưu diễn tại Mỹ, Italia và Tây Ban Nha, qua các thành phố như Boston và Roma. Trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn thính phòng, Sarah Chang đã cộng tác với các nghệ sĩ như Pinchas Zukerman, Wolfgang Sawallisch, Yefim Bronfman, Leif Ove Andsnes, Yo Yo Ma, cố nghệ sĩ Isaac Stern và các thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Berlin.
Đĩa ghi âm gần đây nhất của Sarah Chang cho hãng ghi âm cổ điển EMI với các bản concerto violon của Brahms cùng Dàn nhạc giao hưởng Dresdner đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt và là album thứ 20 của cô cho hãng EMI.

Hoàng Vy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/67788/sarah-chang-me-phim-va-thich-nghe-nhac-lady-gaga.html