Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận, 2 du khách trẻ thiệt mạng dưới biển

Hơn 10h hôm nay, 23/7, một nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận bất ngờ bị sập. Nhiều du khách rơi xuống biển. Xe cứu thương liên tục chở người bị ngạt nước đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, có 2 du khách thiệt mạng và 4 người bị thương.

Hiện trường vụ sập nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy.

Hai nạn nhân xấu số bị đuối nước và tử vong dưới biển. Một người khác được người dân kịp thời cứu sống.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Liễu Chi (SN 1993) và Đinh Công Duẩn (SN 1987), cùng ở TP HCM. 4 người bị thương đang được cấp cứu đều trong tình trạng sức khỏe yếu vì ngạt nước và chấn thương.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng hợp danh sách, rà soát nạn nhân và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng, hơn 10h, nhà hàng bè nổi của Công ty di lịch Vĩnh Tiến có hàng trăm người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đang ăn uống vui chơi, bất ngờ một bên cầu tàu của bè bị sập, nhà hàng đổ nghiêng.

Khách hàng vô cùng hoảng hốt

Mọi người hoảng loạn la hét và chạy lên nóc nhà, lên hướng bè chưa bị chìm. Áo phao ở thuyền và trên bè được vứt xuống biển song không đủ cho các nạn nhân. Các ngư dân địa phương, cùng du khách ở các bè bên cạnh nhanh chóng tới ứng cứu và cứu được rất nhiều du khách.

Anh M.DT còn chưa hết bàng hoàng chia sẻ với phóng viên VietNam+: "Lúc đó bọn em đang chờ tàu để về rồi, thì có đoàn khác lên đông quá nên nhà nổi bị sập. Bọn em phải đứng ở cầu phao đưa bọn trẻ con xuống. Em đang ngồi thì nghe cứ rắc rắc. Cả đoàn em không ai bị sao nhưng thiệt hại gần chục iPhone vì rơi xuống nước".

Ban đầu mọi người tập trung cứu trẻ em

Một nam du khách đến từ Đăk Lăk thuật lại, ban đầu mọi người tập trung cứu trẻ em và phụ nữ, sau đó công an địa phương và các lực lượng cứu hộ đã có mặt tiếp tục tìm nạn nhân bị rơi xuống vịnh.

Ngay sau khi nhận được tin sập nhà hàng, các lực lượng cứu hộ được huy động nhanh chóng có mặt lặn dưới đáy vịnh, tìm kiếm các nạn nhân bị chìm. Xe cứu thương kịp thời chở người bị ngạt nước đi cấp cứu. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đoạn biển nơi nhà nổi bị sập sâu khoảng 2,5 m. Trên vịnh có khoảng 3-4 nhà nổi, nhà bị sập là căn to nhất. Nhà hàng này ngang 30 mét, dài chừng 50 m, có khoảng 40 bàn phục vụ khách. Bè làm bằng ván gỗ, mái lợp tôn, nổi trên biển nhờ các thùng nhựa cỡ lớn gắn xung quanh.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/sap-nha-hang-noi-o-ninh-thuan-2-du-khach-tre-thiet-mang-duoi-bien-285311.html