Sập mái vòm sân vận động ở Ấn Độ, 14 người có thể đã tử vong

Theo cảnh sát địa phương, tai nạn xảy ra khi các công nhân đang thi công một số hạng mục xây dụng sân vận động ở phía dưới phần mái vòm bị sập.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Ngày 18/8, một phần mái sân vận động ở thành phố Noida, miền Bắc Ấn Độ, bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 14 người có thể đã thiệt mạng.

Theo cảnh sát địa phương, tai nạn xảy ra khi các công nhân đang thi công một số hạng mục xây dụng sân vận động ở phía dưới phần mái vòm bị sập.

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Trước đó, vào năm 2010, một phần của vòm trần giả tại sân vận động Jawaharlal Nehru ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ đã bị đổ sập.

Sự cố xảy ra khi các công nhân đang tiến hành sửa chữa sân vận động. Sự cố không gây thiệt hại đáng tiếc nào về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/sap-mai-vom-san-van-dong-o-an-do-14-nguoi-co-the-da-tu-vong/461832.vnp