Sập giàn giáo ở Trung Quốc khiến 40 người tử nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào 7 giờ sáng ngày 24.11 và vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo Tân Hoa Xã.

Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau khi một giàn giáo đổ sập ở phía đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 24.11. Đây là giàn giáo của tháp làm mát đang được xây dựng trong nhà máy điện, Tân Hoa Xã đưa tin.

Lực lượng cứu hộ trước đó cho biết số người chết là hơn 40, nhưng sau đó đã đính chính lại là 40 người. Khả năng con số này sẽ còn tăng lên vì vẫn có người mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo báo chí địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương). 5 công nhân bị thương đang được điều trị y tế tại một bệnh viện địa phương.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau khi một giàn giáo đổ sập ở phía đông tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 24.11

Khả năng con số này sẽ còn tăng lên vì vẫn có người mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo báo chí địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương)

Các vụ tai nạn xây dựng thường xảy ra tại các công trình thi công ở Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm nay, ít nhất 18 người cũng đã thiệt mạng khi một cần cẩu sập đổ trong gió mạnh ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cần cẩu đổ xuống một căn nhà tạm hai tầng làm bằng các thùng chở hàng. Theo Lou Bin, Phó tổng thư kí chính quyền thành phố Đông Quan, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trời đang có cơn giông. Gió mạnh tới 100 km/h.

Luo Bin cho biết có 139 công nhân xây dựng bên trong tòa nhà vào thời điểm nó sụp đổ. Hầu hết mọi người thoát chết, tuy nhiên ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương đã được chở đến bệnh viện.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/sap-gian-giao-o-trung-quoc-khien-40-nguoi-tu-nan-725507.html