Sắp có Khu Bảo tàng nước mắm Phú Quốc?

Dự kiến, khu bảo tàng có tổng diện tích khoảng 10ha, gồm có khu trưng bày sản phẩm hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng thức... của khách tham quan.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, ngày 19/8, Bà Hồ Thị Liên - Chủ tịch Hội Nước mắm Phú Quốc (NMPQ), huyện đảo Phú Quốc - cho biết, Hội đã chính thức kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Bảo tàng nước mắm Phú Quốc (NMPQ).

(Nguồn: Internet)

Được biết, theo ý tưởng của Hội NMPQ, khu Bảo tàng nước mắm Phú Quốc có tổng diện tích khoảng 10ha. Trong đó, ngoài nhà bảo tàng trưng bày hiện vật về làng nghề trên 200 năm tuổi, còn có khu trưng bày hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng thức... của khách tham qua. Ngoài ra, còn có diện tích để tổ chức lễ hội NMPQ (Festival Nước mắm Phú Quốc) dự kiến tổ chức 2 năm/lần.

Hiện Phú Quốc có hơn 50 doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm, hằng năm cung cấp cho thị trường trên 30 triệu lít. Đây là thương hiệu nước mắm đầu tiên của Việt Nam đạt chỉ dẫn địa lý và cũng là đặc sản đầu tiên của Việt Nam được Khối Liên minh Châu Âu công nhận, bảo hộ từ năm 2012./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/sap-co-khu-bao-tang-nuoc-mam-phu-quoc-250780.html