Sao Việt phải tự cứu mình khi khán giả quá khích

Khán giả và nghệ sĩ luôn là hai thành phần cộng hưởng cho nhau. Nhưng không ít lần, nghệ sĩ phải dở khóc dở cười khi gặp những khán giả quá khích. Để tránh gặp những điều xấu do khán giả gây ra, họ phải tự cứu lấy mình bằng cách chuẩn bị phương tiện tự vệ…

Khán giả và nghệ sĩ luôn là hai thành phần cộng hưởng cho nhau. Nhưng không ít lần, nghệ sĩ phải dở khóc dở cười khi gặp những khán giả quá khích. Để tránh gặp những điều xấu do khán giả gây ra, họ phải tự cứu lấy mình bằng cách chuẩn bị phương tiện tự vệ…

Lợi dụng đám đông để sàm sỡ

Thời gian gần đây, thông tin các nghệ sĩ bị khán giả ném chai lên sân khấu khi đang biểu diễn trở thành “điểm nóng”. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành động thiếu văn hóa. Thế nhưng, đó chỉ là một sự cố nhỏ, có nhiều trường hợp, nghệ sĩ phải nuốt cay đắng thậm chí “cười ra nước mắt” khi gặp những người hâm mộ quá khích.

Phạm Thanh Thảo là ca sĩ thường xuyên diễn ở các tỉnh miền Tây. Chị là một trong những ca sĩ thích mặc váy, đi giày cao gót khi biểu diễn vì nó thể hiện được sự nữ tính, dễ thương. Sau mỗi chương trình, khán giả thường tụ tập, kéo đến với mong muốn được gặp và trò chuyện cùng nghệ sĩ. Đây là nét đặc trưng của khán giả ở miền Tây được các ca sĩ rất thích.

Có những người hâm mộ vui tính, nhưng cũng có không ít người lợi dụng đám đông để “sờ soạng” vào những nơi nhạy cảm của nghệ sĩ. Thậm chí, một số khác còn giật phụ kiện của ca sĩ đang đeo. Trong đám đông, việc xác định người “sờ soạng” mình là điều không thể. Do đó, nữ ca sĩ chỉ biết tự rút kinh nghiệm và ăn mặc kín đáo, không mang tư trang, thậm chí không cầm theo điện thoại mỗi khi gặp người hâm mộ sau khi biểu diễn.

Trong khi đó, ca sĩ Bảo Thy nhớ rất rõ, một lần đang biểu diễn, có người hâm mộ là nam lên tặng hoa và tìm cách hôn. Chị tìm mọi cách để tránh nụ hôn bất đắc dĩ và bị ngã ngay trên sân khấu. Về sau, mỗi khi biểu diễn, nếu có vũ đoàn, nữ ca sĩ sẽ lùi về phía sau một chút để lỡ gặp chuyện tương tự còn có người “che chở”.

Rất nhiều nữ ca sĩ khác như Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà... cũng từng rơi vào những tình huống oái oăm như thế. Không chỉ ca sĩ nữ mà ca sĩ nam cũng nhiều lần gặp trường hợp bị khán giả lợi dụng đám đông để “sờ mó” hoặc trộm tư trang. Trong một lần biểu diễn, Noo Phước Thịnh xuống dưới khán đài giao lưu với khán giả. Khi đó chàng ca sĩ điển trai bị người hâm mộ vây quanh và bỗng, một bàn tay “bóp” vào “chỗ hiểm”. Noo khá bực mình, nhưng không thể xác định được ai có hành động ấy. Anh bấm bụng cười, tiếp tục giao lưu với khán giả.

Noo Phước Thịnh trong một lần gặp cảnh oái oăm.

Noo Phước Thịnh trong một lần gặp cảnh oái oăm.

Chuẩn bị sẵn tâm lý và cảnh giác

Ca sĩ Uyên Trang cho biết, là nghệ sĩ, ai rồi cũng ít nhất một lần gặp sự cố oái oăm đến từ khán giả. Do đó, mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn nên không có gì bất ngờ. Trước đây, khi thường xuyên đi tỉnh biểu diễn, chị cũng từng bị khán giả “sờ mó” hoặc bấu bẹo. Về sau, chị tự rút kinh nghiệm, đi biểu diễn ở xa chỉ “tôn sùng” quần jeans và áo sơ mi.

Theo Uyên Trang, những trường hợp như thế chỉ xuất hiện tại các chương trình tạp kỹ, hội chợ hoặc các vũ trường. Theo thời gian, ca sĩ sẽ tự tích lũy kinh nghiệm, tùy cơ ứng biến và cảnh giác. Nếu phải đi biểu diễn ở tỉnh, sẽ có bốn người bạn của Uyên Trang đi cùng. Riêng các vũ trường, đều có bảo vệ không cho khách đến gần ca sĩ.

“Theo tôi, nhiều khán giả có cách hành xử không đẹp là do sự văn minh chưa đủ. Thực ra, nhiều khi họ thực lòng yêu mến nghệ sĩ, chỉ là không biết cách thể hiện cho đúng. Tôi luôn thông cảm với những người như thế”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Quản lý của ca sĩ Đông Nhi cũng cho biết, trước đây, nữ ca sĩ từng gặp những trường hợp như “sờ soạng”, bấu bẹo... Có lần, Đông Nhi đi biểu diễn về thì bị một nhóm thanh niên dùng gậy gộc nhảy lên xe đập phá. Lúc ấy, tất cả mọi người trên xe đều rất lo sợ, chỉ biết đề nghị tài xế điều khiển xe chạy nhanh. Về sau, họ mới biết rằng, nhóm này thực hiện hành vi ấy chỉ với mục đích duy nhất là “mua vui”. Sau lần ấy, khi đi biểu diễn ở xa, Đông Nhi đều có vệ sĩ đi cùng.

Bầu show Nguyễn Tuấn cho biết, ca sĩ khi biểu diễn ở các vũ trường luôn ẩn chứa nhiều điều không hay. Bởi, khán giả ở đây thường có hơi men và nhiều thành phần khác nhau. Không ít ca sĩ nam khi biểu diễn đã bị khán giả quấy rối bằng cách giật rách áo, cúc... Ca sĩ nữ khi hát ở vũ trường thường ăn mặc sexy nên cũng có nhiều người gặp khán giả quá khích. Điều quan trọng nhất đối với ca sĩ là phải chuẩn bị tâm lý, cảnh giác và biết cách xử lý khéo léo trong trường hợp xấu xảy ra.

Huy Cường

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/sao-viet-phai-tu-cuu-minh-khi-khan-gia-qua-khich-a191110.html