'Sao' U20 Việt Nam ghi dấu ấn ở lượt đi V-League 2017

2 ngôi sao U20 Việt Nam là Quang Hải và Đức Chinh đã để lại những ấn tượng đặc biệt ở giai đoạn lượt đi Toyota V-League 2017.

Quang Hải (Hà Nội) và Đức Chinh (Đà Nẵng) được xem là trụ cột của U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup U20. Sau kỳ tích đó, trở lại với màu áo CLB, Quang Hải và Đức Chinh tiếp tục ghi đậm dấu ấn của mình tại V-League.

Với vai trò và tầm ảnh hưởng lớn tại các CLB, Quang Hải và Đức Chinh là 2 cái tên nằm trong số ít các tuyển thủ vừa tập luyện cùng U20 Việt Nam, vừa quay trở lại CLB thi đấu khi V-League diễn ra.

Quang Hải từ một cầu thủ được xem là ông vua của các giải trẻ đã vụt lớn và tỏa sáng rực rỡ trong đội hình của CLB Hà Nội, nhà ĐKVĐ V-League. Trong quá khứ, Quang Hải từng thâu tóm tất cả các danh hiệu ở các lứa U như Cầu thủ xuất sắc nhất các giải U17, U19, U21, chức vô địch U19, U21 QG, anh còn là nhà vô địch giải hạng Nhất 2015, V-League 2016, á quân Cúp QG 2016. Và hiện tại, anh góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô vô địch lượt đi V-League 2017.

Xem Quang Hải thi đấu ở mùa giải này có thể dễ dàng nhận thấy sự chững chạc và trưởng thành một cách đáng ngạc nhiên của một cầu thủ mới 20 tuổi. Với cái chân trái khéo léo cùng tư duy chơi bóng hiện đại, Quang Hải được HLV Chu Đình Nghiêm dành cho một suất đá chính bên hành lang trái của CLB Hà Nội.

Ngay ở lượt trận màn V-League 2017, cái chân trái ‘ma thuật” của Quang Hải đã khiến thủ môn Tuấn Linh của Than Quảng Ninh “ôm hận” tới 2 lần. Không chỉ có cú đá phạt hoàn hảo, Quang Hải còn thể hiện khả năng sút xa tài tình vào lưới của đội bóng đất mỏ.

Chưa dừng lại ở đó, ở vòng 5, Quang Hải tung cú vô lê đẹp mắt từ cự ly khoảng 25m vào lưới SHB Đà Nẵng và pha lập công này được bình chọn là môt trong số những bàn thắng đẹp nhất của giai đoạn lượt đi V-League 2017.

Ông Phan Than Hùng, HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh và cũng là người thầy cũ của Quang Hải ở CLB Hà Nội đánh giá, cầu thủ sinh năm 1997 thực sự là của hiếm của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tiền vệ Quang Hải: Còn hơn cả truyền nhân của Thành Lương

Ông Phan Thanh Hùng khẳng định danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm 2016 đáng ra phải thuộc về Nguyễn Quang Hải.

“Không dễ để một cầu thủ mới 19 hay 20 tuổi như Quang Hải có thể chơi bóng tại giải đấu khắc nghiệt như V-League. Tuy nhiên, tài năng cùng sự bản lĩnh được tôi rèn qua nhiều giải đấu, Quang Hải đã có sự hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Hà Nội và ngay lập tức chứng tỏ được khả năng. Tôi tin Quang Hải sẽ còn những bước tiến vượt bậc trong thời gian tới và cậu ta sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển U20 Việt Nam tại đấu trường World Cup”.

Một cầu thủ khác là đồng đội của Quang Hải ở đội tuyển U20 Việt Nam là Đức Chinh cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong màu áo SHB Đà Nẵng. Đức Chinh có 4 pha lập công sau 13 vòng đấu của V-League 2017 và anh đang được xem là học trò cưng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Màn trình diễn ấn tượng nhất của Đức Chinh là cú đúp bàn thắng mà anh ghi được vào lưới CLB Hải Phòng. HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng cũng đã phải dành những lời khen ngợi riêng cho tài năng Đức Chinh:

"Chinh là mẫu tiền đạo rất triển vọng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khan hiếm tiền đạo nội, đặc biệt là tiền đạo trẻ thường rất ít khi được trao cơ hội. Hà Đức Chinh là một trong số rất ít đó và em đã biết nắm lấy cơ hội của mình”.

Mạnh Đức

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/sao-u20-viet-nam-ghi-dau-an-o-luot-di-vleague-2017-n20170424111826494.htm